Cung thủ người Malaysia chết chưa rõ nguyên nhân

(PLO)-VĐV bắn cung từng hai lần dự Thế vận hội Haziq Kamaruddin được phát hiện chết đột ngột tại nhà riêng.

Tin từ tờ The Star (Malaysia) cho biết, Haziq Kamaruddin – cung thủ sẽ bước sang tuổi 28 vào ngày 4-7 đã qua đời vào sáng thứ Năm (13-5) tại nhà riêng ở Kajang, bang Selangor. Nguyên nhân cái chết hiện đang được phía cảnh sát yêu cầu làm rõ qua khám nghiệm tử thi.

Trong sự nghiệp, Haziq Kamaruddin gắn bó với đội tuyển bắn cung Malaysia trong 10 năm qua. Anh từng tham gia thi đấu tại hai kỳ Thế vận hội London 2012 và Rio 2016.

Anh đã giành được bốn huy chương tại các giải World Cup Series, hai HCB giải Thượng Hải 201; Medellin 2013 và hai HCĐ giải Salt Lake City 2017 và 2018.

Hiện cái chết của cung thủ Haziq Kamaruddin đang được nhà chức trách Malaysia làm sáng tỏ. ẢNH: THE STAR

Haziq Kamaruddin cũng là thành viên của đội tuyển cung một dây nam Malaysia giành được HCB tại Đại hội thể thao châu Á Incheon 2014. Đó cũng  là lần đầu tiên đội tuyển Malaysia giành được huy chương bắn cung tại một kỳ Á vận hội.

Được biết, Haziq đã yêu cầu được nghỉ phép đặc biệt để được phép tổ chức lễ Hari Raya (lễ kết thúc tháng chay Ramadan của các tín đồ Hồi giáo) với vợ. Theo kế hoạch, Haziq sẽ trở lại tập luyện cùng đội tuyển vào chiều 13-5.

Chia sẻ về sự ra đi đột ngột của Haziq, Giám đốc Hội đồng thể thao quốc gia Malaysia - Ahmad Shapawi nhấn mạnh việc Haziq từ giã cõi đời là một tổn thất lớn đối với thể thao Malaysia.

Ahmad Shapawi cho biết: “Chúng tôi xin gửi lời chia buồn đến Haziq và gia đình anh ấy. Tôi được biết Haziq không gặp vấn đề gì khi anh ấy tập luyện lần cuối cùng với đội vào thứ ngày 11-5”.

Theo dự tính, Haziq sẽ đến Paris (Pháp) vào tháng tới để giúp đội tuyển bắn cung Malaysia giành một trong ba suất còn lại tham dự Thế vận hội Tokyo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.