Boeing 737 MAX tiếp tục bị dời ngày cất cánh

(PLO)- Hãng hàng không American Airlines ngày 14-7 cho biết sẽ tiếp tục “đắp chiếu” máy bay Boeing 737 MAX cho đến ngày 3-11, lâu hơn hai tháng so với kế hoạch, theo hãng tin AP.

Trong tuyên bố ngày 14-7, hãng này nói rằng tiếp tục hủy khoảng 115 chuyến bay với Boeing 737 MAX mỗi ngày.

Thông báo hôm 14-7 của American Airlines là thông báo lần thứ năm sau các lần hãng này lùi thời gian đưa Boeing 737 MAX trở lại bầu trời.

Một số hãng hàng không khác của Mỹ cũng tuyên bố lùi thời hạn cất cánh đối với 737 MAX.

Hãng United Airlines, trước đó hôm 12-7, thông báo rằng họ cũng sẽ tiếp tục gia hạn lệnh cấm bay đối với Boeing 737 MAX cho đến đầu tháng 11.

United Airlines hiện có 14 máy bay 737 MAX, trong khi đó American Airlines giữ kỷ lục so với các hãng hàng không khác với 34 chiếc.

Việc tiếp tục "trùm mền" 737 MAX ảnh hưởng đến hàng trăm chuyến bay mỗi ngày của các hãng hàng không tại Mỹ.

Từ tháng 3-2019, các hãng hàng không dừng bay với Boeing 737 MAX sau hai vụ tai nạn thảm khốc tại Indonesia và Ethiopia. Ảnh: Getty Images

Hãng American Airlines vẫn tin tưởng máy bay Boeing sẽ được chứng nhận để bay trở lại trong năm nay. Nhưng một số giám đốc điều hành hãng hàng không này vẫn đang ngày càng nghi ngờ về thời gian máy bay cất cánh lại.

“American Airlines vẫn tin tưởng rằng việc cập nhật phần mềm sắp tới cho Boeing 737 MAX, cùng với các việc đào tạo mới mà Boeing đang phát triển trong sự hợp tác với các đối tác của chúng tôi, hy vọng sẽ mang đến việc tái chứng nhận cho máy bay này”, AP dẫn tuyên bố từ hãng American Airlines.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết họ vẫn đang tuân theo một quy trình kỹ lưỡng nhưng chưa có thời gian cụ thể để thực hiện hoàn toàn việc tái chứng nhận cho Boeing 737 MAX.

Ngày 14-7, tờ The Wall Street Journal thông tin rằng việc sửa phần mềm điều khiển bay của Boeing 737 MAX và hoàn thành các bước khác để có thể chuyên chở hành khác sẽ kéo dài đến năm 2020.

Quan chức giấu tên của FAA nói rẳng vẫn chưa chắc chắn thời gian cụ thể cho 737 MAX, nhưng một kịch bản dự đoán có thể vào tháng 1-2020.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.