Bốc thăm môn thứ 3 thi lớp 10: Đổi mới thi cử cần có lộ trình

(PLO)-  Việc bốc thăm môn thứ 3 thi lớp 10 cần phải cân nhắc thật kỹ bởi điều này sẽ gây xáo trộn tâm lý, tạo áp lực không đáng có cho học sinh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến các sở - ngành, nhà trường về phương án thi lớp 10. Theo đó, kỳ thi có thể diễn ra với 3 môn, gồm Toán, Văn và một môn được bốc thăm ngẫu nhiên. Môn này được công bố trước ngày 31-3 hàng năm.

Bốc thăm môn thứ 3 thi lớp 10
Học sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn Hiền, quận 12 trong một giờ học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Phương án bốc thăm môn thứ 3 thi lớp 10 cần cân nhắc kỹ trước khi triển khai. Nếu thực hiện cần phải có lộ trình, áp dụng sau 2 đến 3 năm tới sẽ phù hợp hơn.

Nhiều năm nay, kỳ thi lớp 10 tại nhiều địa phương, đặc biệt là các TP lớn như Hà Nội, TP.HCM luôn căng thẳng hơn cả thi đại học. Giờ đây, với việc phải chờ kết quả bốc thăm môn thứ 3 thi lớp 10 sẽ khiến nhiều học sinh hoang mang, lo lắng hơn do phải gánh thêm áp lực.

Hơn nữa, đây là lứa học sinh đầu tiên thi lớp 10 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trước đó, nhiều học sinh tại TP.HCM rất lo lắng vì không biết đề thi sẽ ra sao, cấu trúc như thế nào, cũng không biết hướng để ôn tập với chương trình mới.

Những lo lắng tan biến khi Sở GD&ĐT TP.HCM công bố cấu trúc và đề minh hoạ. Tuy nhiên, trước việc phải bốc thăm môn thi khiến các em lại nặng gánh âu lo. Giáo dục cần sự ổn định, thay đổi đột ngột sẽ khiến tâm lý học sinh bị xáo trộn.

Mặt khác, Bộ GD&ĐT lấy ý kiến về việc bốc thăm môn thứ 3 thi lớp 10 vào thời điểm này quá trễ. Nếu triển khai trong năm học này sẽ gây bị động cho giáo viên và áp lực không đáng có cho học sinh. Để chuẩn bị cho kỳ thi lớp 10, nhiều gia đình đã có sự chuẩn bị từ các năm học trước. Do đó, phương án bốc thăm môn thi thứ 3 sẽ hợp lý hơn nếu áp dụng cho 2 hoặc 3 năm tới.

Trả lời vấn đề trên tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Bộ GD&ĐT cho biết một trong những lý do để thực hiện bốc thăm môn thứ 3 thi lớp 10 là tránh học sinh học lệch, học tủ.

Thực tế, trước khi tham gia kỳ thi lớp 10, học sinh phải hoàn thành các môn học mới đủ điều kiện để xét tốt nghiệp THCS. Bên cạnh đó, mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông 2018 là phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh, vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn. Do đó, trong kỳ thi lớp 10, môn thứ 3 dù là môn nào cũng không lo ngại học sinh học lệch và chỉ tập trung vào môn thi.

Việc công bố sớm môn thi sẽ giúp học sinh chủ động được việc học và có định hướng, kế hoạch học tập, ôn thi đạt kết quả cao.

Đến thời điểm này, sau khi lấy ý kiến phụ huynh, UBND tỉnh Quảng Nam đã công bố phương án thi lớp 10 và nhận được sự đồng thuận cao. Bên cạnh đó, Hà Nội và TP.HCM sau một thời gian chuẩn bị chu đáo đã công bố cấu trúc và đề minh hoạ các môn thi lớp 10 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, tạo sự yên tâm cho học sinh và phụ huynh. Giờ nếu thay đổi sẽ gây tâm lý hoang mang cho mọi người.

Đặc biệt, mỗi địa phương có định hướng và chiến lược phát triển giáo dục riêng. Do đó, thiết nghĩ Bộ GD&ĐT nên giao quyền chủ động cho các tỉnh trong việc quyết định các môn thi lớp 10. Dựa vào điều kiện thực tế và chất lượng giáo dục, sở GD&ĐT sẽ có chọn lựa phù hợp.

Đổi mới thi cử là cần thiết và nền tảng để đổi mới cách học và thi. Do đó, việc thực hiện cần phải cẩn trọng. Mọi sự đổi mới cần phải có lộ trình, tránh đột ngột.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.