Bỏ xe vi phạm để né thổi đo nồng độ cồn, xử lý sao?

(PLO)- Những trường hợp cố tình chống đối để không thổi nồng độ cồn sẽ bị chế tài phạt ở khung cao nhất đối với hành vi vi phạm này.

Thời gian gần đây, khi lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) liên tục kiểm tra xử phạt đối với những hành vi vi phạm nồng độ cồn thì xuất hiện trường hợp một số tài xế dùng chiêu trò để đối phó lại. Ví như khi gặp chốt CSGT và bị yêu cầu dừng xe thì tài xế để lại xe rồi bỏ đi.

Hoặc cũng có một số trường hợp tài xế bỏ xe tại đó bắt xe ôm công nghệ đi về, cương quyết không hợp tác để thổi nồng độ cồn.

Liên quan đến hành vi chống đối, sử dụng chiêu trò để không thổi nồng độ cồn nhiều bạn đọc thắc mắc đối với những trường hợp như vậy sẽ bị xử lý như thế nào.

Luật sư Nguyễn Tri Đức, Đoàn Luật sư TP. HCM, cho biết: Khoản 10 Điều 5 Nghị định 100/2019 quy định phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô nếu trong hơi thở vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở.

Tại điểm b khoản này cũng nêu rõ trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ cũng phạt phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng.

Ngoài bị phạt tiền, người vi phạm còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 22-24 tháng.

Tương tự đối với người điều khiển xe máy phạt tiền từ 6 triệu đến 8 triệu đồng đối với trường hợp trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở hoặc không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ.

Ngoài bị phạt tiền người vi phạm còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 22-24 tháng.

Do vậy, những trường hợp cố tình chống đối để không thổi nồng độ cồn sẽ bị chế tài phạt ở khung cao nhất đối với hành vi vi phạm này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.