Vụ “công chứng không biết nhà, đất bị kê biên”

Bộ trưởng Tư pháp yêu cầu ban hành quy chế phối hợp

(PL)- Báo Pháp Luật TP.HCM mới đây có phản ánh một số trường hợp nhà, đất bị cơ quan thi hành án (THA) kê biên nhưng người phải THA vẫn làm được hợp đồng mua bán có công chứng. 

Nguyên nhân là các tổ chức công chứng không biết, không nhận được thông tin về việc nhà, đất bị kê biên nên vẫn tiến hành công chứng hợp đồng mua bán, chuyển nhượng. Trong khi đó, pháp luật về THA và công chứng đang thiếu quy định ràng buộc về sự phối hợp thông tin giữa cơ quan THA với tổ chức công chứng, thiếu quy định về xử lý trách nhiệm của cán bộ liên quan. Vì vậy, đã có một số vụ cơ quan THA kê biên nhà, đất nhưng không gửi thông tin ngăn chặn cho các Sở Tư pháp và các tổ chức công chứng...

Tại cuộc họp giao ban thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp chiều 23-2, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường đã đề cập đến tình trạng mà Pháp Luật TP.HCM phản ánh. Bộ trưởng đã yêu cầu Tổng cục THA dân sự và Cục Bổ trợ tư pháp sớm ban hành quy chế phối hợp giữa hai cơ quan để giải quyết dứt điểm tình trạng nói trên. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm