Bộ trưởng Thương mại Mỹ: Washington không muốn cắt đứt quan hệ kinh tế với Trung Quốc

(PLO)- Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo khẳng định Washington không muốn cắt đứt quan hệ kinh tế với Bắc Kinh, dù sẽ tiếp tục thúc ép Trung Quốc giải quyết các hoạt động kinh tế gây bất lợi cho Mỹ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-11, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này sẽ tiếp tục thúc ép Trung Quốc giải quyết các hoạt động kinh tế gây bất lợi cho các công ty Mỹ nhưng sẽ không cắt đứt quan hệ kinh tế với Bắc Kinh, theo hãng thông tấn Kyodo News.

Phát biểu tại Viện Công nghệ Massachusetts, bà Raimondo đã chỉ trích khoản tài chính khổng lồ mà Bắc Kinh cung cấp cho các công ty của họ. Tuy nhiên, bà khẳng định: "Chúng tôi không tìm cách tách rời nền kinh tế Mỹ khỏi nền kinh tế của Trung Quốc theo bất kỳ cách nào".

“Chúng tôi muốn thúc đẩy thương mại và đầu tư trong các lĩnh vực không đe dọa đến an ninh quốc gia hoặc các giá trị nhân quyền của Mỹ” - bà nói thêm. Bộ trưởng Thương mại Mỹ cũng lưu ý rằng Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Mỹ và những mặt hàng xuất khẩu đó trực tiếp hỗ trợ 750.000 việc làm cho người Mỹ.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo. Ảnh: REUTERS.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo. Ảnh: REUTERS.

Trong bài phát biểu, bà Raimondo cũng nhấn mạnh các trường đại học Mỹ, hàng tỷ USD tài trợ nghiên cứu chất bán dẫn và sự hợp tác với các đồng minh là sức mạnh của Mỹ khi cạnh tranh với Trung Quốc, theo hãng tin Reuters.

"Mặc dù có tất cả lợi thế này, nhưng việc cạnh tranh hiệu quả với Trung Quốc sẽ không dễ dàng. Điều này cần sự nỗ lực của tất cả mọi người, không chỉ của chính phủ" - bà Raimondo nói.

Phát biểu trên của bà Raimondo được đưa ra khi chính quyền của Tổng thống Joe Biden tiếp tục thắt chặt các hạn chế đối với Trung Quốc trong việc tiếp cận các công nghệ tiên tiến như chất bán dẫn.

Trước đó, vào tháng 10, Bộ Thương mại Mỹ đã công bố một loạt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với một số loại chip cao cấp. Washington cho rằng các chip này được Bắc Kinh sử dụng trong các hệ thống trí tuệ nhân tạo, phục vụ cho các ứng dụng tiên tiến trong lĩnh vực quân sự và giám sát.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.