Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Washington có thể nới lỏng trừng phạt Nga

(PLO)- Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói rằng Washington sẽ đàm phán với Nga trên tinh thần sẵn sàng xem xét lại các lệnh trừng phạt nếu cần thiết.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm 20-2 cho biết Washington sẵn sàng điều chỉnh các lệnh trừng phạt đang áp đặt lên Nga tuỳ vào thiện chí mà Moscow thể hiện trong quá trình đàm phán.

Trả lời phỏng vấn trên đài Bloomberg Television, ông Bessent cho biết việc Mỹ điều chỉnh các lệnh trừng phạt theo cả hai hướng, siết chặt hoặc nới lỏng, phụ thuộc vào diễn biến cuộc đàm phán Mỹ-Nga về Ukraine.

Ông Bessent cũng nhắc lại rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump “đã cam kết sẽ chấm dứt cuộc xung đột này rất sớm”.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ nói sẵn sàng điều chỉnh các lệnh trừng phạt chống NGa.jpg
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent trong cuộc phỏng vấn hôm 20-2 với đài Bloomberg Television. Ảnh: BLOOMBERG

Ông Bessent đề cập cách tiếp cận của chính quyền Tổng thống Trump về cuộc đàm phán, nhấn mạnh thực tế rằng “Mỹ có lợi ích kinh tế lớn hơn ở Ukraine, cung cấp lá chắn an ninh [cho Kiev]”.

Ông Bessent cho biết định hướng hiện tại của Washington là “đưa Ukraine tới gần Mỹ hơn thông qua các ràng buộc kinh tế” và sau đó, nói với Nga hãy ngồi vào bàn đàm phán cùng với “thông điệp rất đầy đủ rằng nếu cần, chúng tôi [tức Mỹ] sẽ xem xét lại các lệnh trừng phạt”.

Trong khi trả lời phỏng vấn, Bộ trưởng Bessent cũng bày tỏ sự thất vọng của Washington khi Ukraine từ chối ký thoả thuận khoáng sản trong khuôn khổ Hội nghị An ninh Munich (Đức), cũng như chỉ trích các phát ngôn bị coi là “không phù hợp” của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Munich “làm mất đoàn kết” giữa Kiev và Washington.

Kiev giải thích rằng ông Zelensky từ chối ký thoả thuận khoáng sản vì thiếu các điều khoản đảm bảo an ninh cho Ukraine, cho rằng một thoả thuận như vậy sẽ phản bội lợi ích quốc gia của Kiev.

Ông Bessent cũng nhận được câu hỏi về triển vọng tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Nga, ông Vladimir Putin. Tuy nhiên, ông Bessent từ chối nói về khung thời gian chi tiết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.