Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ giải thích với Mỹ vụ S-400

(PLO)-Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar giải thích với quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper rằng việc mua hệ thống tên lửa S-400 của Nga là cần thiết cho Ankara.

Theo hãng tin Sputnik, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar đã có cuộc điện đàm với quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper liên quan tới thương vụ mua S-400 và việc Ankara vừa mới nhận lô hệ thống tên lửa phòng không S-400 đầu tiên từ Nga.

Hệ thống S-400 của Nga. Ảnh: SPUTNIK

 “Bộ trưởng Quốc phòng Hulusi Akar đã có cuộc điện đàm với quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper. Bộ trưởng Akar nói với người đồng cấp Mỹ rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang bị đe dọa tên lửa và trên không nghiêm trọng  và rằng việc mua hệ thống phòng không S-400 không phải là lựa chọn mà đúng hơn là điều cần thiết và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang đánh giá việc mua hệ thống phòng không Patriot của Mỹ”, thông cáo ngày 12-7 của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Ông Akar nói thêm rằng việc mua S-400 không có nghĩa là thay đổi định hướng chiến lược của nước này.

“Bộ trưởng Akar nhấn mạnh rằng việc mua S-400 không có nghĩa là thay đổi định hướng chiến lược của nước này và lặp lại rằng sự suy giảm trong quan hệ song phương sẽ chẳng có lợi cho cả Thổ Nhĩ Kỳ lẫn Mỹ hay NATO”, thông cáo nêu rõ.

Ông  Akar nói với ông Esper rằng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đề xuất lập ra một nhóm làm việc chung về vấn đề F-35

“Bằng việc nhấn mạnh rằng Thổ Nhĩ Kỳ là đối tác của chương trình máy bay chiến đấu F-35 và dự án này nên tiếp tục mà không bị gián đoạn, ông Akar nói rằng đề xuất của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang được bàn đến nhằm lập ra nhóm làm việc chung, có thể bao gồm cả NATO- để đánh giá sự tương tác nếu có giữa máy bay F-35 và hệ thống S-400. Thổ Nhĩ Kỳ đã hoàn thành nghĩa vụ của mình trong chương trình F-35 và vẫn tận tâm với vị trí của mình, ông Akar nói”, thông cáo cho biết thêm.

Hiện cả Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn chưa lên tiếng về việc Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp nhận hệ thống S-400.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.