Bộ trưởng Quốc phòng Nhật nói gắt Trung Quốc về biển Đông

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Nhật chỉ trích Trung Quốc “có các nỗ lực đơn phương và mang tính cưỡng ép thay đổi nguyên trạng” biển Đông, “không phù hợp trật tự quốc tế hiện hành”.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Taro Kono vừa lên tiếng chỉ trích Trung Quốc về các hành động ở biển Đông và biển Hoa Đông, chỉ vài ngày trước khi sang Bắc Kinh gặp người đồng cấp Ngụy Phượng Hòa.

“Trung Quốc đang có các nỗ lực đơn phương và mang tính cưỡng ép để thay đổi nguyên trạng, dựa theo tuyên bố chính mình vốn không phù hợp với trật tự quốc tế hiện hành” - đài truyền hình NHK (Nhật) dẫn lời ông Kono phát biểu tại Diễn đàn Doha, một hội nghị quốc tế được tổ chức ở Qatar ngày 15-12.

“Quy định luật pháp - đặc biệt quan trọng với sự ổn định và an ninh toàn cầu - là một giá trị được cộng đồng quốc tế chia sẻ, trong đó có Trung Quốc” - ông Kono nhấn mạnh, đồng thời nói thêm các nước không thể được phép dùng vũ lực mở rộng tầm ảnh hưởng và “những kẻ gây hấn phải bị buộc trả giá”.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Taro Kono phát biểu tại Diễn đàn Doha ở Qatar. Ảnh: AFP

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Taro Kono phát biểu tại Diễn đàn Doha ở Qatar. Ảnh: AFP

Ông Kono nói Nhật “cũng lo ngại về đà gia tăng sức mạnh quân sự nhanh chóng của Trung Quốc mà không có sự minh bạch, trong đó có năng lực hạt nhân và tên lửa”.

Giáo sư quan hệ quốc tế Hiromi Murakami tại Trường ĐH Temple (Mỹ) cơ sở ở Tokyo thừa nhận bà “khá ngạc nhiên” với phát ngôn của ông Kono.

Theo bà, việc ông Kono có phát ngôn này ngay sau quá trình đối thoại an ninh giữa Nhật với Ấn Độ cho thấy phát ngôn này là một sự nhắc nhở rằng Trung Quốc “không thể làm bất cứ điều gì mình muốn, ở bất cứ đâu mình muốn”. Tháng trước, sau quá trình đối thoại an ninh, Nhật và Ấn Độ đã đồng ý tăng cường hợp tác an ninh song phương. Và theo bà Murakami, “Nhật phải cộng tác với các nước khác trong khu vực nếu muốn chống lại Trung Quốc”.

Nhà phân tích Jun Okumura tại Viện Các vấn đề toàn cầu Meiji (Nhật) đồng ý rằng phát ngôn của ông Kono dù có gây ngạc nhiên vì “khác bình thường” nhưng hoàn toàn phù hợp với quan điểm của Nhật về các vấn đề nước này đề cập đến trong sách trắng quốc phòng và an ninh hằng năm của mình. Nhật luôn kêu gọi Trung Quốc tôn trọng các nguyên tắc của luật quốc tế khi nói đến các đảo và đá ở biển Đông - mà Trung Quốc đã đơn phương tuyên bố chủ quyền và xây dựng các cơ sở quân sự.

Trung Quốc chưa bình luận về phát ngôn của ông Kono. Nhưng nhiều ý kiến phân tích cho rằng Trung Quốc sẽ theo dõi chặt các động thái tiếp theo của Nhật liên quan đến các vấn đề biển Đông và biển Hoa Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa (ảnh) sắp có buổi tiếp người đồng cấp Nhật Taro Kono tại Bắc Kinh. Ảnh: AP

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa (ảnh) sắp có buổi tiếp người đồng cấp Nhật Taro Kono tại Bắc Kinh. Ảnh: AP

Trước khi làm Bộ trưởng Quốc phòng, ông Kono từng làm ở vị trí ngoại trưởng Nhật và hiện được xem là một nhân vật tiềm năng kế nhiệm Thủ tướng Shinzo Abe. Ông Kono dự kiến sẽ sang Bắc Kinh ngày 18-12.

Theo báo South China Morning Post (SCMP), một trong những vấn đề ông Kono sẽ nêu ra trong cuộc gặp người đồng cấp Ngụy Phượng Hòa là dự án Sáng kiến Vành đai và Con đường. Và theo nhà phân tích Okumura, trong chuyến đi này khả năng ông Kono sẽ lại kêu gọi Trung Quốc hợp tác thuyết phục Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo tầm xa.

Một chủ đề nữa khả năng sẽ được đề cập đến là thiết lập một đường dây nóng quân sự hai bên nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột trên không và trên biển.

Tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là một tâm điểm bất đồng giữa Nhật và Trung Quốc. Ảnh: KYODO

Tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là một tâm điểm bất đồng giữa Nhật và Trung Quốc. Ảnh: KYODO

Các căng thẳng với Mỹ gần đây buộc Trung Quốc phải chú trọng cải thiện quan hệ với láng giềng. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Nhật vào tháng 4-2020. Tuy nhiên, theo báo SCMP, trước nay chuyện cải thiện quan hệ song phương hai nước luôn bị cản trở vì các bất đồng về lịch sử chiến tranh hai bên và về tranh chấp ở biển Hoa Đông. Nhật đang kiểm soát một nhóm đảo không người ở trên biển Hoa Đông và gọi đó là quần đảo Senkaku, mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là quần đảo Điếu Ngư.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.