Biển Đông: Mỹ tổ chức 85 cuộc tập trận cùng đồng minh

(PLO)- Mỹ có khả năng sẽ tiến hành nhiều cuộc tập trận hơn nữa ở năm tiếp theo tại khu vực này nhằm đối mặt mối đe dọa an ninh ở biển Đông.

Trong năm nay, Mỹ đã tổ chức ít nhất 85 cuộc tập trận quân sự chung với các đồng minh ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tìm cách chống lại sự trỗi dậy của Bắc Kinh, đặc biệt là ở biển Đông, theo South China Morning Post.

Các cuộc tập trận được thực hiện từ tháng 1 đến tháng 11-2019, với quy mô khác nhau, nhằm mục đích mở rộng sự hiện diện của Mỹ trong khu vực và tăng cường khả năng phòng thủ của các đồng minh.

Một chiếc hàng không mẫu hạm của Mỹ. Ảnh: AFP

Trong số các cuộc tập trận chung được tổ chức trong năm nay, Philippines đã tham gia ít nhất 16 cuộc, Thái Lan tham gia chín cuộc và Singapore chín cuộc, báo cáo cho biết.

Mặc dù cả Singapore và Thái Lan đều không tham gia vào các tranh chấp lãnh thổ với Bắc Kinh ở biển Đông, tuy nhiên mối hợp tác quân sự giữa hai quốc gia Đông Nam Á này với Mỹ đang ngày càng trở nên sâu sắc.

Mỹ cũng đã liên hệ với các nước đồng minh khác - bao gồm Nhật Bản, Ấn Độ và Úc - tham gia tập trận ở biển Đông, trong nỗ lực lôi kéo nhiều quốc gia can thiệp vào những vấn đề ở khu vực này.

Căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ đã và vẫn còn đang tăng cao ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, đặc biệt là ở biển Đông.

Lực lượng hải quân Mỹ tại khu vực biển Đông. Ảnh: AFP

Hôm 13-12 vừa qua, Chỉ huy của hạm đội Thái Bình Dương Mỹ John Aquilino đã chỉ trích Trung Quốc về việc xây dựng các đảo nhân tạo trong tuyến đường thủy đang bị tranh chấp.

Tướng Charles Brown, Chỉ huy Lực lượng Không quân Thái Bình Dương Mỹ, cho biết lực lượng Không quân Mỹ cũng đã thực hiện thường xuyên việc kiểm tra tự do hoạt động hàng hải trên biển Đông.

Collin Koh, một nghiên cứu viên của Chương trình An ninh Hàng hải tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore, cho biết việc tăng cường khả năng hợp tác giữa Mỹ và các đồng minh khu vực sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của Bắc Kinh ở biển Đông.

“Bất chấp tham vọng của Lầu Năm Góc, hoạt động của Mỹ tại khu vực đôi khi bị giới hạn bởi quy mô và năng lực hải quân của các nước đồng minh của Mỹ” -ông Koh nói thêm.


Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.