Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ: Mỹ và châu Âu đang trong ‘cuộc khủng hoảng hôn nhân’

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken ví von rằng Mỹ và châu Âu đang trong giai đoạn "khủng hoảng hôn nhân” và điều tốt nhất hiện nay để cứu vãn cuộc hôn nhân này là bình tĩnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong cuộc phỏng vấn của tờ The Washington Post hôm 12-5, Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken đã đưa ra quan điểm về chính sách “Nước Mỹ trước tiên” của Tổng thống Donald Trump cũng như tình trạng quan hệ Mỹ và châu Âu hiện nay.

Bộ trưởng Francken cho biết ông không có vấn đề gì với chính sách “Nước Mỹ trước tiên” và đó là việc của người Mỹ. Tuy nhiên ông Francken nhấn mạnh rằng “khi bạn có ‘Nước Mỹ trước tiên’, bạn phải thận trọng rằng nó không kết thúc như một nước Mỹ đơn độc.

“Đó là một lời cảnh báo ấm áp hơn là lời chỉ trích tiêu cực. Tôi là người theo chủ nghĩa Đại Tây Dương. Tôi rất tin vào mối liên kết lịch sử của chúng tôi” - ông Francken cho hay.

Theo bộ trưởng quốc phòng Bỉ, chiến thắng của châu Âu trong Chiến tranh thế giới thứ hai vào 80 năm trước đã để lại một bài học quý giá rằng “khi chúng ta đoàn kết, chúng ta là mạnh nhất”.

“Khi bạn đơn độc và bạn đang có mâu thuẫn với châu Âu, hoặc với các chính trị gia châu Âu, với Canada, với hầu hết mọi người thì tôi không nghĩ đó là điều bạn nên làm” - ông Francken trả lời phỏng vấn.

Theo The Washington Post, có lẽ không đồng minh nào của Mỹ cảm thấy bị chấn động từ nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump hơn các nước châu Âu. Chủ nghĩa dân tộc và xu hướng bảo hộ của ông Trump mâu thuẫn với các giá trị tự do của Liên minh châu Âu (EU) cũng như với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tuy nhiên, châu Âu đang thích nghi với thực tế mới. Nhiều chính phủ châu Âu đang tăng chi tiêu quốc phòng, vượt xa mức 2% GDP vốn được kỳ vọng ở các thành viên NATO. Đồng thời, chính quyền Tổng thống Trump cũng đang dịu giọng hơn trong thông điệp của mình.

Mỹ và châu Âu.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 tại Taormina (Ý) vào năm 2017. Ảnh: Jonathan Ernst/AFP

Bình luận về phát ngôn của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance hồi tuần trước rằng ông vẫn tin Mỹ và châu Âu vẫn cùng chung một đội, Bộ trưởng Francken gọi đó là một thông điệp mang tính xây dựng và một thông điệp mở hướng tới châu Âu.

Khi được hỏi phải chăng chính quyền ông Trump đã giúp thúc đẩy các cuộc thảo luận giữa các nước châu Âu về tăng chi tiêu quốc phòng và cam kết với NATO, ông Francken cho hay Washington hoàn toàn đúng về điều đó.

“Tại sao 350 triệu người Mỹ lại phải trả các hóa đơn an ninh cho 550 triệu người châu Âu? Điều đó thật vô lý… Chúng ta cần tự mình làm nhiều hơn, và điều đó có nghĩa là chúng ta phải tăng cường quốc phòng” - ông Francken nói.

75c6404a-3b51-4e03-b92e-7a68504a.jpg
Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken. Ảnh: BELGA

Về nhận định cho rằng rạn nứt giữa Mỹ và EU sẽ buộc châu Âu phải có cách tiếp cận khác đối với Trung Quốc, Bộ trưởng Francken đã lấy hình ảnh hôn nhân để giải thích một cách dễ hiểu.

“Khi bạn gặp khủng hoảng hôn nhân, đừng vội vàng tìm kiếm một người bạn đời mới, vì khi đó cuộc hôn nhân sẽ kết thúc. Vì vậy, tôi nghĩ rằng bình tĩnh là điều tốt nhất” - ông Francken trả lời.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Francken đánh giá cao nỗ lực ngoại giao của chính quyền Tổng thống Trump nhằm kết thúc cuộc xung đột Nga-Ukraine.

“Tôi tin vào ý định tốt của Mỹ và tôi cũng muốn cuộc chiến này kết thúc. Mọi người đều muốn điều đó” - ông Francken cho hay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.