Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thị sát tại điểm thi

(PLO)- “Mọi việc đã chuẩn bị một cách chu đáo, sẵn sàng và đúng quy chế của kỳ thi. Cho đến thời điểm này tất cả địa điểm thi đều thuận lợi” -ông Nhạ khẳng định.

Sáng 1-7, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã đến thị sát và kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia tại cụm thi Trường ĐH Thủy lợi (Hà Nội). 

Trả lời báo chí sau chuyến thị sát, ông Nhạ khẳng định sau khi ông trực tiếp khảo sát cũng như nghe báo cáo của các thành viên trong ban chỉ đạo, các hội đồng thi báo về thì rất yên tâm về kỳ thi.

“Mọi việc đã chuẩn bị một cách chu đáo, sẵn sàng và đúng quy chế của kỳ thi. Cho đến thời điểm này tất cả địa điểm thi đều thuận lợi” - ông Nhạ khẳng định.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thị sát tại điểm thi ảnh 1
Bộ trưởng Phù Xuân Nhạ thị sát tại cụm thi Trường ĐH Thủy lợi (Hà Nội)

Bộ trưởng cũng cho biết Bộ GD&ĐT đã tính toán để đảm bảo an toàn về chất lượng của kỳ thi, đây là điều Bộ đặt lên hàng đầu. “Các điểm thi, cụm thi chúng tôi có sự điều chỉnh đảm bảo cán bộ coi thi là giảng viên ở các trường ĐH, học viện được rải đều ở các cụm thi. Ở các cụm thi chỉ xét tốt nghiệp, Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu và cử cán bộ coi thi từ các trường ĐH ít nhất là 20%. Còn các cụm thi xét tốt nghiệp và tuyển sinh ĐH thì ít nhất có sự phối hợp của 50% giám thị coi thi ở các trường ĐH, học viện, CĐ. Như vậy, giám thị coi thi có sự phối hợp giữa các trường ĐH, học viện với các địa phương do Sở GD&ĐT đứng ra tổ chức.

Thứ hai, Bộ GD&ĐT tính tới việc đảm bảo an toàn về điều kiện cho thí sinh và phụ huynh. Có một điểm đổi mới trong kỳ thi năm nay là thí sinh ở tỉnh nào thì thi luôn ở tỉnh đấy. Năm nay cả nước có 70 cụm thi ĐH và 50 cụm thi xét tốt nghiệp. Khác với năm ngoái là các thí sinh phải di chuyển giữa các tỉnh rất khó khăn, năm nay chúng tôi chọn phương án thuận lợi cho các em học sinh và phụ huynh, đề nghị các trường ĐH chủ trì cụm thi cử giáo viên đến các địa điểm coi thi” - ông Nhạ cho biết.

Theo ông Nhạ, phương án trên phát sinh là chi phí đi lại và vất vả hơn cho giáo viên nhưng hiệu quả hơn, xét trên bình diện tổng thể thì đây cũng là một trong những trách nhiệm của các trường ĐH trong tổ chức thi. Đồng thời đây cũng là nhiệm vụ để có căn cứ tuyển vào đầu vào. “Lúc đầu các thầy cô ở các trường ĐH cũng có băn khoăn nhưng sau khi tìm hiểu kỹ và nhận thấy đây là trách nhiệm và cũng là nhiệm vụ của mình các thầy cô rất thoải mái và trách nhiệm” - ông Nhạ chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.