Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy làm việc tại Hoa Kỳ

(PLO)- Chuyến thăm và làm việc của Bộ trưởng Đỗ Đức Duy nhằm tìm hiểu cơ hội tăng cường nhập khẩu nông lâm thuỷ sản của Hoa Kỳ, hướng tới cân bằng cán cân thương mại giữa hai nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa 2-6, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) cho biết Bộ trưởng Đỗ Đức Duy đã dẫn đầu đoàn công tác sang Hoa Kỳ. Đoàn công tác của Bộ trưởng có gần 50 cơ quan, doanh nghiệp, hiệp hội ngành nông nghiệp. Dự kiến lịch làm việc của đoàn sẽ kéo dài đến hết tuần này. Ngày mai, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy sẽ có buổi làm việc chính thức với phía Hoa Kỳ.

Chuyến thăm và làm việc của Bộ trưởng Đỗ Đức Duy nhằm củng cố quan hệ thương mại song phương, tìm hiểu cơ hội tăng cường nhập khẩu nông lâm thuỷ sản của Mỹ, hướng tới cân bằng cán cân thương mại giữa hai nước.

bộ trưởng đỗ đức duy.jpg
Bộ trưởng Đỗ Đức Duy. Ảnh: Khương Trung

Doanh nghiệp Việt Nam đã sẵn sàng tìm kiếm các đối tác để mua các mặt hàng có thế mạnh của nông nghiệp Hoa Kỳ như nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật sinh học, sản phẩm thịt, thủy sản nước lạnh, gỗ nguyên liệu.

Bên cạnh việc mua hàng, các doanh nghiệp Việt Nam cũng kỳ vọng sẽ có điều kiện tiếp nhận chuyển giao các giải pháp khoa học - công nghệ để cải thiện chuỗi giá trị nông sản.

Theo Bộ trưởng Đỗ Đức Duy, Việt Nam và Hoa Kỳ đều là những nước có thế mạnh về nông nghiệp nhưng có tính chất bổ trợ lẫn nhau, không cạnh tranh trực tiếp.

“Điều quan trọng nhất là với sự vào cuộc của Chính phủ hai bên, nông nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ ngày càng kết nối chặt chẽ, chia sẻ chung chuỗi cung ứng. Qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ cho lợi ích của người sản xuất và tiêu dùng mỗi nước” - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Đồng thời, ông cũng cho biết các doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam đã và đang chung tay mạnh mẽ cùng Chính phủ tăng mua hàng nông lâm thuỷ sản mà Hoa Kỳ có thế mạnh, làm hài hòa cán cân thương mại song phương. Qua đó gắn kết chặt chẽ chuỗi cung ứng nông lâm thuỷ sản của hai nước, góp phần đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu.

thuy-san-viet-nam-5831-3924.jpg
Việt Nam và Hoa Kỳ đều là những nước có thế mạnh về nông nghiệp nhưng có tính chất bổ trợ lẫn nhau, không cạnh tranh trực tiếp. Ảnh minh hoạ: Thu Hà

Theo Bộ NNMT, thời gian qua, bộ đã tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà sản xuất Hoa Kỳ thâm nhập thị trường Việt Nam. Việt Nam đã hoàn tất thủ tục đăng ký cho 509 doanh nghiệp sản xuất thịt, sản phẩm thịt và 232 doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản vào Việt Nam. Tới thời điểm này, không còn hồ sơ tồn đọng chưa xử lý.

Hai nước cũng đang tích cực mở cửa thị trường trái cây song phương, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xuất khẩu trái cây cũng như người tiêu dùng được thưởng thức hương vị thơm ngon và đặc trưng của xứ nhiệt đới, ôn đới.

Việt Nam cũng là một trong 8 nước châu Á đầu tiên chấp nhận các sản phẩm giống cây trồng áp dụng công nghệ sinh học của Hoa Kỳ. Đến nay, chúng ta đã chấp thuận phê duyệt tất cả 61 hồ sơ đăng ký của các doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Hai bên đã thống nhất phương pháp, quy trình, thủ tục kiểm dịch động thực vật và an toàn thực phẩm một cách minh bạch và tiện lợi, tạo điều kiện tốt nhất cho mở cửa thị trường hàng nông lâm thuỷ sản của hai nước.

Đồng thời, Nghị định 73/2025 mới ban hành tháng 3-2025 cũng giảm thuế về bằng 0% cho các mặt hàng xuất khẩu nông lâm thuỷ sản có thể mạnh của Hoa Kỳ. Kết quả là xuất khẩu nông lâm thủy sản của mỗi bên sang nhau tăng đều đặn ở mức cao khoảng 10% trong 10 năm trở lại đây.

Từ đầu năm 2020 đến nay đã có 18 Bản ghi nhớ của các doanh nghiệp Việt Nam mua hàng nông lâm thuỷ sản của Hoa Kỳ với tổng giá trị 6 tỉ USD, trong đó đã thực hiện được 3 tỉ USD.

Trước đó vào cuối tháng 5, Bộ trưởng Bộ Công Thương - Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Nguyễn Hồng Diên đã dẫn đầu đoàn đàm phán Việt Nam sang Hoa Kỳ để tiến hành vòng đàm phán lần thứ hai về Hiệp định song phương thương mại đối ứng giữa Việt Nam - Hoa Kỳ.

Kết thúc vòng đàm phán, Việt Nam và Hoa Kỳ đã xác định được các nhóm vấn đề mà hai bên đã đạt được đồng thuận hoặc quan điểm đã gần nhau; xác định được các nhóm vấn đề cần tiếp tục thảo luận để đi đến thống nhất trong thời gian tới.

Ngoài ra, hai bên cũng đặt ra các khung thời gian để phản hồi về dự thảo Hiệp định, đề xuất lời văn cũng như tổ chức các cuộc họp trực tuyến nhằm chuẩn bị cho phiên đàm phán tiếp theo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.