Nông sản thu hoạch rộ, Thủ tướng chỉ đạo các giải pháp khắc phục tình trạng 'được mùa mất giá'

(PLO)- Những năm qua, sản xuất, xuất khẩu nông sản nước ta đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình trạng 'được mùa mất giá', ùn ứ hàng hoá xuất khẩu tại cửa khẩu biên giới vẫn còn xảy ra.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-5, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện số 79 về việc chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản.

Trong công điện, Thủ tướng cho biết những năm qua, sản xuất, xuất khẩu nông sản nước ta đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình trạng “được mùa mất giá”, ùn ứ hàng hoá xuất khẩu tại cửa khẩu biên giới vẫn còn xảy ra, ảnh hưởng đến thu nhập và đời sống của người dân và sản xuất nông nghiệp.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, nhất là đối với một số loại nông sản khi vào mùa thu hoạch rộ, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Tài chính, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố… theo chức năng, nhiệm vụ, chủ động triển khai các giải pháp để hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho người nông dân.

Điều chỉnh mùa vụ phù hợp với tình hình, nhu cầu của thị trường

Cụ thể, Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các địa phương rà soát, chuẩn bị đầy đủ điều kiện (giống cây trồng, vật nuôi, vật tư, phân bón…) cho sản xuất trong những tháng cuối năm 2025. Đồng thời xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể để tổ chức sản xuất, thu hoạch, cung ứng sản phẩm, điều chỉnh mùa vụ phù hợp với tình hình, nhu cầu của thị trường.

được mùa mất giá..jpg
Hiện đang bắt đầu vụ thu hoạch vải thiều. Trong ảnh, vải thiều được bày bán tại siêu thị ở TP.HCM. Ảnh: Quang Huy

Thủ tướng nêu rõ phải bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm đáp ứng đầy đủ nhu cầu trong nước và phục vụ xuất khẩu, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia trong mọi tình huống.

Người đứng đầu Chính phủ cũng giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các địa phương tăng cường phối hợp với các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp đẩy mạnh chế biến sâu; đẩy mạnh hoạt động liên kết giữa các hợp tác xã, người sản xuất với các doanh nghiệp để tạo điều kiện tiêu thụ sản phẩm nông sản khi vào thời điểm thu hoạch rộ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương làm tốt công tác xúc tiến thương mại, tiếp tục thúc đẩy mở cửa kỹ thuật, nhất là xuất khẩu sản phẩm chính ngạch sang Trung Quốc.

Bộ này cũng được giao chủ trì, phối hợp với các địa phương chủ động cung cấp thông tin đầy đủ về sản lượng, mùa vụ thu hoạch các loại nông sản tại các địa phương và vùng nguyên liệu. Qua đó để các doanh nghiệp xuất khẩu, chuỗi phân phối, bán lẻ có kế hoạch hỗ trợ tiêu thụ nông sản thường xuyên và đẩy mạnh tiêu thụ khi vào chính vụ…

Ưu tiên tiêu thụ nông sản khi vào vụ thu hoạch rộ

Đối với Bộ trưởng Bộ Công Thương, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, đồng thời có giải pháp khai thác hiệu quả tiềm năng thị trường trong nước. Bộ Công Thương chỉ đạo liên kết, phối hợp các chuỗi phân phối trong nước ưu tiên tiêu thụ sản phẩm nông sản khi vào vụ thu hoạch rộ.

Bộ Tài chính chỉ đạo lực lượng hải quan phối hợp lực lượng biên phòng trao đổi với cơ quan chức năng nước nhập khẩu, nhất là tại các cửa khẩu xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc, để thông quan nhanh nhất đối với nông sản tươi xuất khẩu, nhất là vải, sầu riêng và các mặt hàng dễ hư hỏng, nông sản vào chính vụ thu hoạch, hạn chế tối đa tình trạng nông sản xuất khẩu bị ùn tắc tại các cửa khẩu biên giới.

Đối với Chủ tịch UBND các địa phương, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương cung cấp thông tin, khuyến cáo người dân, doanh nghiệp sản xuất gắn với nhu cầu thị trường, đảm đảm đáp ứng các quy định, tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu để đẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND các tỉnh có cửa khẩu cần theo dõi, cập nhật, dự báo tình hình lưu thông, tập trung hàng hóa trên địa bàn, kịp thời có biện pháp chủ động điều tiết, quản lý phương tiện đưa hàng lên cửa khẩu biên giới.

Cùng với đó, thường xuyên thông tin về tình hình lưu thông, xuất khẩu nông sản tại các cửa khẩu để các địa phương và doanh nghiệp chủ động điều chỉnh phương án sản xuất, kinh doanh, không để tình trạng ùn tắc hàng hóa, nông sản tại cửa khẩu, giảm nguy cơ thiệt hại đối với người dân và doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu nông sản theo dõi sát thông tin về lưu thông, khả năng thông quan xuất khẩu nông sản tại các cửa khẩu. Từ đó kịp thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh, điều tiết lượng hàng xuất khẩu nhằm tránh tối đa tình trạng ùn tắc nông sản tại các cửa khẩu; tăng cường thu mua dự trữ nông sản, nhất là trong thời điểm thu hoạch rộ để hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người dân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.