Bộ Trưởng Lê Minh Hoan: Nhiều mặt hàng Việt không thua hàng ngoại

(PLO)- Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cho rằng hiện nay nhiều mặt hàng Việt đã tiệm cận với những sản phẩm nước ngoài, cục bộ có sản phẩm có thể tự hào không thua kém hàng ngoại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chia sẻ tại lễ vinh danh trao chứng nhận cho hơn 500 doanh nghiệp (DN) đạt hàng Việt Nam chất lượng cao (VNCLC) năm 2023 do người tiêu dùng bình chọn tối ngày 14-3, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan kể: Khi khởi đầu chương trình người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam có hai luồng ý kiến. Một luồng ý kiến cho rằng “người Việt Nam phải yêu nước, phải dùng hàng Việt Nam". Luồng ý kiến ngược lại cho rằng"chừng nào mấy anh làm tốt như hàng Nhật Bản, Hàn Quốc tôi mới mua. Bây giờ chất lượng chưa tốt sao bắt người tiêu dùng mua".

"Tôi nghĩ nếu nhìn ở góc độ những người Việt Nam tạo ra sản phẩm có lẽ xúc cảm quyết định hành vi mua hàng nhiều hơn", ông Hoan nhận xét.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan tham quan các gian hàng tại lễ trao chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao 2023

Bộ trưởng Lê Minh Hoan tham quan các gian hàng tại lễ trao chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao 2023

Bên cạnh đó, hiện nay hàng Việt có nhiều mặt hàng đã tiệm cận với những sản phẩm nước ngoài, cục bộ có sản phẩm có thể tự hào không thua kém hàng ngoại. Nhưng tâm lý người dùng không phải không muốn mua mà hàng hóa ngoại đối với nhiều người là định vị đẳng cấp.

Vi vậy thời gian tới, chúng ta chuyển hóa xu thế tâm lý, hành vi này bằng những hoạt động của HVNCLC cũng như các tổ chức xã hội yêu hàng Việt Nam.

"Ở khía cạnh bán hàng cũng cần một tinh thần dấn thân vì đất nước như vậy. Đằng sau một sản phẩm là biết bao nhiêu người tạo ra. Nếu chúng ta bán được nhiều sản phẩm người công nhân sẽ không mất việc làm như trong bối cảnh khó khăn hiện nay, DN không giải thể, thương hiệu không mất đi", ông Hoan nói.

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan trao đổi khách mời tham gia hàng Việt Nam chất lượng cao 2023

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan trao đổi khách mời tham gia hàng Việt Nam chất lượng cao 2023

Cùng quan điểm trên, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan kể, năm 1995, Việt Nam đạt được những dấu mốc vô cùng quan trọng của công cuộc mở cửa hội nhập với thế giới bên ngoài.

Khi đó bà làm ở phòng thương mại dấy lên một mối lo vô cùng lớn. Đó là khi cơ hội thị trường mở ra thì DN Việt có khả năng nắm bắt được không hay là các nhà đầu tư nước ngoài sẽ hưởng lợi. Và khi thị trường Việt Nam mở cửa, chúng ta có giữ được sân nhà không.

Tuy nhiên, khi chương trình hàng VNCLC khởi lên đã tạo điều kiện cho DN Việt phát triển theo hướng chinh phục thị trường bằng chất lượng chứ không phải chỉ bằng giá rẻ. Từ đó, hàng Việt không chỉ giữ được thị trường nội địa về nhiều mặt mà còn tăng cường xuất khẩu được rất nhiều.

"Thời điểm đó có một người từ liên minh Châu Âu sang hỏi tôi về một sản phẩm mà Việt Nam xuất khẩu ra bên ngoài rất nhiều có bán ở thị trường nội địa không. Tôi trả lời, rất tiếc là thị trường nội địa chưa nhiều.

Họ mới nói người Việt Nam phải biết nghĩ như người Nhật là những hàng tốt nhất thì bán cho nước mình. Khi chinh phục được người tiêu dùng trong nước thì chinh phục người tiêu dùng bên ngoài thuận lợi hơn rất nhiều. Đừng nên nghĩ ngược lại cái gì tốt mới bán ra ngoài”-bà Lan kể.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.