Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn thăm Trường mầm non khu chế xuất Tân Thuận

(PLO)- Sáng 25-4, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến thăm và làm việc với Trường mầm non khu chế xuất Tân Thuận, quận 7, TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại đây, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao sự khôi phục trong cơ sở vật chất, tổ chức lớp học của nhà trường sau thời gian bị ảnh hưởng dịch bệnh.

Lãnh đạo trường cho hay, hiện trường có khoảng 390 học sinh là con em của công nhân trong khu chế xuất Tân Thuận, sau dịch nhà trường thu hút 65% học sinh quay trở lại học tập.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến thăm và làm việc với Trường mầm non khu chế xuất Tân Thuận, quận 7, TP.HCM.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến thăm và làm việc với Trường mầm non khu chế xuất Tân Thuận, quận 7, TP.HCM.

Buổi sinh hoạt ngoài trời của học sinh trường Trường mầm non khu chế xuất Tân Thuận.

Buổi sinh hoạt ngoài trời của học sinh trường Trường mầm non khu chế xuất Tân Thuận.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu trong chuyến thăm trường.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu trong chuyến thăm trường.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn ghi nhận những những nỗ lực của tập thể giáo viên, nhân viên nhà trường trong thời gian qua nhằm giúp các em học sinh có môi trường học tập tốt nhất sau dịch.

Bộ trưởng nhấn mạnh, dịch bệnh đã kiểm soát, tuy nhiên tất cả chúng ta không được chủ quan trong việc phòng chống. Nhà trường phải cần quan tâm chăm sóc bữa ăn, chế độ dinh dưỡng và giữ vệ sinh phù hợp với các cháu.

Sau thời gian dài ở nhà, trường tạo dựng niềm vui, sự hứng thú đến trường và bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp cho các cháu. Đối với các cháu chuẩn bị lên lớp 1 nhà trường cần đặc biệt quan tâm, cũng cố tinh thần của các cháu vì các con còn rất ít thời gian để chuẩn bị cho việc chuyển cấp.

Các em học sinh đa phần là con của công nhân tại các khu công nghiệp, Bộ trưởng yêu cầu nhà trường lưu ý chăm sóc bù đắp cho các cháu xáo bị trộn địa bàn do dịch bệnh để cha mẹ các em yên tâm làm việc, góp phần khôi phục hồi kinh tế xã hội.

Bộ trưởng yêu cầu sở, phòng giáo dục quận cũng đặc biệt quan tâm, tăng các vị trí việc làm phù hợp đang thiếu cho các trường mầm non của con em công nhân.

Một số hình ảnh tại buổi sáng làm việc:

Bộ trưởng thăm khu vực bếp nhà trường.

Bộ trưởng thăm khu vực bếp nhà trường.

Hiện trường có tổng 390 em học sinh, đạt 65% công suất do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Hiện trường có tổng 390 em học sinh, đạt 65% công suất do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Bộ trưởng yêu cầu nhà trường lưu ý chăm sóc bù đắp cho các cháu bị xáo bị trộn địa bàn học tập do dịch bệnh.

Bộ trưởng yêu cầu nhà trường lưu ý chăm sóc bù đắp cho các cháu bị xáo bị trộn địa bàn học tập do dịch bệnh.

Các em đa phần là con của công nhân khu chế xuất Tân Thuận.

Các em đa phần là con của công nhân khu chế xuất Tân Thuận.

Toàn cảnh nhà trường.

Toàn cảnh nhà trường.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.