Bỏ tổ hợp C00, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn lý giải

(PLO)- Các tổ hợp xét tuyển của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn được lựa chọn dựa trên định hướng đổi mới về các môn thi THPT từ năm 2025, yêu cầu tuyển sinh của từng ngành và yêu cầu về chuẩn đầu ra.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong thông báo tuyển sinh đại học chính quy 2025, một số như Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường Đại học Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội) đều bỏ tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) trong xét tuyển vào nhiều ngành khối xã hội.

Học sinh cảm thấy "không còn lựa chọn nào khác"

Cụ thể, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển tổ hợp C00 với nhiều ngành học như báo chí, tâm lý học, quan hệ công chúng. Các ngành xã hội học, công tác xã hội… cũng không xét tuyển tổ hợp này.

Trường Đại học Luật cũng bỏ tổ hợp C00 để xét tuyển vào ngành Luật. Cụ thể, với phương thức xét tuyển sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT, trường sử dụng các tổ hợp gồm C03 (Toán, Văn, Sử), A07 (Toán, Sử, Địa), A01 (Toán, Lý, Anh), D01 (Toán, Văn, Anh), D14 (Văn, Sử, Tiếng Anh), D15 (Văn, Địa, Anh).

Nhiều học sinh cho biết đang rất hoang mang và buồn khi các trường bỏ xét tuyển tổ hợp C00.

Em Lan Hương (Cầu Giấy, Hà Nội) dự định đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, cho hay chỉ còn 3 tuần nữa là kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra, vậy mà giờ trường công bố đề án tuyển sinh và lược bỏ gần như toàn bộ khối C00 ở nhiều ngành học, trong đó có cả những ngành thuần xã hội như báo chí, tâm lý học...

"Chúng em không biết phải xoay xở thế nào khi suốt 3 năm nay đã chọn tổ hợp C00 để ôn tập và học chuyên sâu, cũng là vì yêu thích những ngành học của trường và mong muốn được trở thành sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Học khối C00 chưa bao giờ là dễ, nhất là trong năm đầu tiên thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đề thi khó, cách ra đề đổi mới, điểm cao không dễ đạt", Hương chia sẻ.

Linh Chi (Thanh Xuân, Hà Nội) thì cho rằng việc nhiều ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn năm nay chỉ xét khối D khiến các học sinh chọn tổ hợp C00 từ đầu cảm thấy rất thiệt thòi.

"Việc không còn được đổi tổ hợp môn thi lúc này khiến chúng em gần như không còn lựa chọn nào khác dù đã ôn tập và định hướng rõ ràng từ lâu. Thật lòng, em và nhiều bạn theo khối xã hội rất hi vọng trường có thể xem xét lại đề án tuyển sinh để phù hợp hơn với năng lực, định hướng và tâm huyết của những học sinh yêu trường và yêu các ngành khoa học xã hội, nhân văn", Chi nói.

tổ hợp c00
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) bỏ tổ hợp C00 trong kỳ tuyển sinh đại học 2025.

Thay đổi tổ hợp xét tuyển phù hợp yêu cầu chuẩn đầu ra

Lý giải sự thay đổi tổ hợp xét tuyển trong mùa tuyển sinh năm 2025, PGS.TS Đặng Thị Thu Hương, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), cho biết năm nay là năm đầu tiên diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, thí sinh sẽ thi bắt buộc 2 môn gồm Ngữ văn và Toán, cùng 2 môn tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12 (Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ).

Với hình thức thi THPT mới kể từ năm 2025, về lý thuyết có thể mã hóa thành 36 tổ hợp thi tốt nghiệp (2+2) và 81 tổ hợp xét tuyển đại học trên cơ sở kết hợp các môn thi bắt buộc và tự chọn của thí sinh.

Năm nay, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển sinh 28 ngành ở bậc đại học. Trường áp dụng 3 phương thức xét tuyển và thí sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia hoặc cấp tỉnh, thí sinh có điểm thi SAT… được cộng điểm khuyến khích. Thí sinh có chứng chỉ quốc tế về ngoại ngữ thì được quy đổi sang điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển có môn ngoại ngữ.

"Trên cơ sở định hướng đổi mới về các môn thi THPT được áp dụng từ năm 2025, theo yêu cầu tuyển sinh của từng ngành, yêu cầu về chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo quy định của Bộ GD&ĐT, đồng thời thực hiện chiến lược quốc tế hóa các chương trình đào tạo, nhà trường tăng cường lựa chọn các tổ hợp Văn - Sử - Tiếng Anh; Văn - Địa - Tiếng Anh; Toán - Văn - Tiếng Anh; Văn - Giáo dục kinh tế pháp luật - Tiếng Anh…", bà Hương cho hay.

Cũng theo bà Hương, sinh viên chính quy của trường vẫn có cơ hội học thêm một ngành thứ 2 từ các ngành đào tạo của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn như: Báo chí, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, quan hệ công chúng, tâm lý học, quốc tế học, quản trị khách sạn, quản trị văn phòng, quản lý thông tin, văn hóa học…, hoặc từ nhiều ngành đào tạo khác trong các trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.