Bộ Tài chính thông tin về chế độ cho cán bộ nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy

(PLO)- Theo Bộ Tài chính, tính đến 30-6 đã chi trả 29,8 nghìn tỉ đồng cho khoảng 27,9 nghìn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là thông tin được ông Dương Tiến Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước (Bộ Tài chính) đưa ra vào chiều 2-7, tại họp báo thường kỳ quý II của Bộ Tài chính.

Ông Dương Tiến Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước (Bộ Tài chính) thông tin về việc chi trả chế độ cho công chức nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy. Ảnh: MINH TRÚC
Ông Dương Tiến Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước (Bộ Tài chính) thông tin về việc chi trả chế độ cho công chức nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy. Ảnh: MINH TRÚC

Ông Dũng cho biết, thời gian qua, thực hiện các quy định về sắp xếp, tinh giản tổ chức bộ máy và căn cứ Nghị định số 178 của Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 07 và Thông tư 34 hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Bộ Tài chính cũng đã có các văn bản đôn đốc, hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương, địa phương tổ chức triển khai thực hiện, trong đó quán triệt tinh thần chi trả đầy đủ, kịp thời chính sách, chế độ cho các đối tượng được hưởng theo quy định và tuyệt đối không để chậm trễ do các nguyên nhân khách quan, chủ quan.

Đối với các địa phương, chủ động sử dụng nguồn kinh phí cải cách tiền lương địa phương để chi trả các chính sách, chế độ cho các đối tượng được hưởng; trường hợp còn thiếu thì báo cáo Bộ Tài chính để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét bổ sung từ nguồn ngân sách trung ương.

Đến nay, trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương có đề nghị, Bộ Tài chính đã tổng hợp trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét xử lý, bổ sung từ ngân sách trung ương 61.461 tỉ đồng kinh phí để chi trả cho các đối tượng. Trong đó, 31 bộ, cơ quan trung ương là 52.308 tỉ đồng, 22 địa phương được hỗ trợ 9.153 tỉ đồng.

Về tình hình triển khai chi trả, kết quả giải ngân tại Kho bạc Nhà nước tính đến ngày 30-6, đã thực hiện chi trả chế độ chính sách khoảng 29,8 nghìn tỉ đồng. Trong đó khoảng 7,6 nghìn tỉ đồng cho cán bộ công tác tại các cơ quan trung ương và khoảng 22,2 nghìn tỉ đồng các cán bộ tại địa phương.

"Số đối tượng được chi trả chế độ chính sách thay đổi từng ngày, từng giờ do phụ thuộc vào các quyết định cho nghỉ, thời điểm nghỉ và kinh phí chi trả", ông Dũng nói.

Bổ sung thêm thông tin tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cũng đã khẳng định nguồn kinh phí để giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy được bố trí đầy đủ, không lo thiếu.

Về chi trả thực tế sẽ phát sinh ở từng đơn vị dự toán, từng cơ quan có cán bộ công chức được hưởng chế độ và sẽ được bố trí chi trả đầy đủ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.