Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế nhập khẩu ưu đãi với ô tô, trái cây, đùi gà đông lạnh

(PLO)- Để ứng phó với chính sách kinh tế thương mại, thuế quan trên thế giới, Bộ Tài chính đang đề nghị giảm thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) đối với ô tô, đùi gà đông lạnh, quả táo tươi, cherry, nho khô…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, tại dự thảo nghị định sửa Nghị định 26/2023 về điều chỉnh thuế suất, Bộ Tài chính đề nghị giảm thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) với một số nhóm mặt hàng.

Đề nghị giảm thuế ô tô, táo, nho

Cụ thể, ô tô thuộc 3 mã hàng HS 8703.23.63, 8703.23.57, 8703.24.51 được đề xuất giảm thuế nhập khẩu từ mức 64% và 45% về cùng một mức thuế suất là 32%.

Thuế suất nhập khẩu của các mặt hàng khác như ethanol dự kiến giảm từ 10% xuống 5%; đùi gà đông lạnh từ 20% xuống 15%; hạt dẻ cười từ 15% xuống 5%; hạnh nhân từ 10% xuống 5%; quả táo tươi từ 8% xuống 5%; quả anh đào ngọt (cherry) từ 10% xuống 5%; nho khô từ 12% xuống 5%.

Mặt hàng gỗ và các sản phẩm gỗ thuộc nhóm 44.21, 94.01 và 94.03 có thuế suất 20% và 25% sẽ xuống cùng một mức thuế suất là 5%. Thuế mặt hàng khí tự nhiên dạng hóa lỏng (LNG) giảm từ 5% xuống 2%.

Bộ Tài chính đang đề nghị giảm thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) đối với ô tô, đùi gà đông lạnh, quả táo tươi, cherry, nho khô…
Bộ Tài chính đang đề nghị giảm thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) đối với ô tô, đùi gà đông lạnh, quả táo tươi, cherry, nho khô… Ảnh minh họa.

Như vậy, với mức thuế nhập khẩu MFN được dự kiến điều chỉnh, nhiều mặt hàng từ thị trường như Mỹ sẽ hưởng lợi. Hiện Việt Nam thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện (Mức cao nhất trong hệ thống quan hệ ngoại giao) với 12 quốc gia, gồm Mỹ, Pháp, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand, Malaysia, Indonesia và Singapore.

Trừ Mỹ, 11 nước trong số này đã nằm trong các Hiệp định thương mại song, đa phương và Việt Nam là thành viên nên được hưởng các ưu đãi về thuế quan. Việt Nam - Mỹ ký Hiệp định thương mại song phương từ 2001, nhưng chưa có Hiệp định thương mại tự do (FTA) về cắt giảm thuế quan. Do đó, Mỹ vẫn là đối tác chịu mức thuế MFN áp chung cho các quốc gia thành viên WTO.

Ứng phó với thay đổi chính sách thuế quan toàn cầu

Lý giải về cơ sở có đề xuất trên, Bộ Tài chính cho biết, để ứng phó với những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình địa chính trị kinh tế trên thế giới, đặc biệt việc thay đổi chính sách kinh tế, thương mại, thuế quan, tác động đến kinh tế, đầu tư và thương mại toàn cầu, trong đó có Việt Nam, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Tài chính khẩn trương trình Chính phủ dự thảo sửa đổi nghị định 26 năm 2023 nhằm điều chỉnh thuế suất một số nhóm mặt hàng đảm bảo hài hòa, hợp lý.

Theo Bộ Tài chính, việc giảm thuế nhập khẩu ưu đãi MFN với một số mặt hàng là cần thiết, đảm bảo đối xử công bằng giữa các Đối tác Chiến lược Toàn diện của Việt Nam.

Cùng với đó, việc giảm thuế cũng giúp Việt Nam thích ứng linh hoạt với tình hình thế giới, khu vực nhằm đạt các mục tiêu tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát. Việc này còn góp phần cải thiện cán cân thương mại với các đối tác thương mại, khuyến khích doanh nghiệp đa dạng hàng nhập khẩu, kích thích tiêu dùng nội địa.

Bộ Tài chính khẳng định, việc điều chỉnh đảm bảo nguyên tắc giảm thuế nhập khẩu với các mặt hàng trong nước chưa sản xuất hoặc chưa đáp ứng đủ nhu cầu.

Cơ quan soạn thảo cũng điều chỉnh thuế nhập khẩu với các mặt hàng có kim ngạch nhập cao. Trong đó, mức thuế suất điều chỉnh không thấp hơn các mức thuế suất của các FTA mà Việt Nam là thành viên.

Thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) là mức thuế suất áp dụng cho các nước trong Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Việc điều chỉnh thuế này là một trong các giải pháp nhằm ứng phó trong bối cảnh cạnh tranh thương mại toàn cầu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.