Bộ Quốc phòng tuyển bổ sung đào tạo đại học quân sự

(PLO)- Bộ Quốc phòng tuyển bổ sung đào tạo đại học quân sự tại Trường Sĩ quan Thông tin, Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp và Trường Sĩ quan Phòng hóa năm 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam

Ngày 24-10, Ban Tuyển sinh quân sự của Bộ Quốc phòng vừa có quy định về việc tuyển bổ sung vào đào tạo đại học quân sự tại Trường Sĩ quan Thông tin, Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp và Trường Sĩ quan Phòng hóa năm 2024.

Bộ Quốc phòng,
Thí sinh tìm hiểu thông tin về các trường quân đội. Ảnh: QĐND.

Theo đó, các thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung phải đủ các điều kiện sau:

Các thí sinh đã tham gia sơ tuyển và được một trường Quân đội gửi thông báo đủ điều kiện sơ tuyển; chưa trúng tuyển hoặc chưa xác nhận nhập học vào bất cứ nơi nào; có đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định của trường dự tuyển.

Các thí sinh đã tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, có tổng điểm xét tuyển và tiêu chí phụ (nếu có) bằng hoặc cao hơn điều kiện trúng tuyển đợt 1 của trường dự tuyển.

Đối tượng thí sinh đăng ký xét tuyển bổ sung theo nhóm xét tuyển quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 27, Thông tư số 31; tuyển bổ sung thí sinh đủ điều kiện sơ tuyển các trường thuộc nhóm 1, gồm các học viện: Hậu cần, Hải quân, Biên phòng, Phòng không - Không quân (hệ Chỉ huy tham mưu) và các trường sĩ quan: Lục quân 1, Lục quân 2, Chính trị, Đặc công, Pháo binh, Tăng Thiết giáp, Phòng hóa, Thông tin, Công binh.

Phương thức xét tuyển căn cứ vào xét tuyển từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại trường hoặc qua đường chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên (thời gian nhận hồ sơ tính theo dấu bưu điện).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung: từ ngày 28-10 đến ngày 3-11-2024. Thời gian xét tuyển bổ sung: ngày 6-11-2024. Các trường xét tuyển, báo cáo đề xuất điểm trúng tuyển về Ban Tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng (qua Cục Nhà trường).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.