Bỏ quên bọn trẻ

(PL)- Cách đây gần một năm, vụ ba bảo mẫu ở một cơ sở mầm non tại quận 12 (TP.HCM) bị phát hiện bạo hành trẻ bằng chân, tay, can nhựa, ống nhôm… đã gây chấn động dư luận. 

Từ đó đến nay, vài tháng lại phát hiện một vụ tương tự, đến mức người ta phải thốt lên “Sao trẻ cứ bị đánh hoài vậy?”.

Tưởng rằng chỉ người dưng mới máu lạnh, nào ngờ cha mẹ ruột cũng chẳng hơn gì. Ngày 31-8, TAND quận Cầu Giấy (Hà Nội) mở phiên xử người đàn ông hành hạ chính đứa con ruột mới chín tuổi đầu của mình.

Không sai khi nói những đứa trẻ này, dù đã đi học, vẫn không khác gì chim non mới nở, hoàn toàn không thể tự vệ, mặc tình cho người khác đối xử. Vì sao trẻ em ở nước ta lại yếu ớt đến như vậy?

Phần mình, chúng không được dạy rằng thân thể con là bất khả xâm phạm. Nếu bị bạc đãi về cả thể chất hoặc tinh thần, con có quyền kêu cứu, tố giác và con sẽ được bảo vệ. Ngay cả việc ôm, hôn nếu không đúng đối tượng cũng là không được phép. Cha mẹ ít dạy con phải la lớn, chạy trốn, tìm người trợ giúp, báo với người thân, công an để được bảo vệ. Trẻ chỉ biết sợ hãi, ngậm miệng và chịu đựng những người lớn xác hơn mình. Thói quen ấy còn kéo dài mãi về sau.

Với những người lớn ỷ vào sức lực, thể trạng mạnh hơn một đứa trẻ để thô bạo với chúng là sự ngu muội và tàn nhẫn đến tận cùng. Người cha kia không ngờ rằng đánh con mình mà phải đối diện mức án 10 năm tù, những bảo mẫu không lường được sẽ phải ngồi tù ba năm vì dùng roi vọt với trẻ. Kẻ đã có thể ra tay với trẻ nhỏ rõ ràng chẳng thể hy vọng gì vào lòng nhân nơi họ. Thế nhưng nếu có chút hiểu biết, e sợ pháp luật, ngán ngại các thiết chế giám sát khác của xã hội thì đã không đến nỗi.

Còn cộng đồng, phải chăng chúng ta quá vô tình? Mấy ai thấy mình cần can thiệp khi nhìn một đứa trẻ bị đánh? Khi cánh cửa đóng lại, chuyện gì xảy ra phía sau không liên quan ta. Nước ngoài cũng vậy, họ vô cùng tôn trọng sự riêng tư nhưng chắc chắn một điều: Họ không bao giờ bỏ qua nếu nghe được tiếng khóc la của trẻ nhỏ, không bao giờ ngó lơ nếu phát hiện (dù chỉ một dấu hiệu nhỏ) của việc bạo hành. Họ sẽ nhấc điện thoại gọi cho cảnh sát ngay, đó là hành xử rất con người, rất văn minh.

Đáng buồn là trẻ em trong xã hội chúng ta chưa được trang bị đủ và đúng những kỹ năng cần có để phát triển tốt. Cần nhiều thời gian để thay đổi điều này và phải bắt đầu ngay bây giờ thì mới kịp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.