Bỏ ngỏ việc phân luồng học sinh sau THCS

(PL)- “Chương trình cấp THPT ở đa số các nước được phân thành ba luồng là trung học nghề, THPT kỹ thuật và THPT. Thế nhưng đề án chương trình giáo dục phổ thông tổng thể chỉ đề cập đến định hướng nghề nghiệp sau THPT.

Do vậy vấn đề phân luồng học sinh sau THCS như Nghị quyết 29 đã chỉ ra vẫn đang còn bỏ ngỏ” - PGS-TS Trần Xuân Nhĩ, Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường ĐH-CĐ Việt Nam, góp ý cho chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể được tổ chức ngày 23-10 tại Hà Nội.

Theo ông Nhĩ, phân luồng sau THCS là việc cân đối nguồn nhân lực. Hiện nay hầu như học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học lên THPT, sau đó thi vào ĐH-CĐ. Tỉ lệ học sinh sau THCS sang học các hệ nghề nghiệp còn rất thấp so với chỉ tiêu.

Ông Nhĩ cho rằng cần phải làm ngay là đổi tên các trường trung cấp nghề thành trung học nghề, điều chỉnh lại mục tiêu và chương trình đào tạo. Sau khi học xong THCS, phân luồng 30% học trung học nghề để sau khi tốt nghiệp vừa có trình độ học vấn, vừa có nghề thành thạo.

Đối với các trường trung cấp chuyên nghiệp, chuyển đổi theo hai hướng CĐ thực hành hoặc trung học nghề. Hợp nhất một phần trường THPT với các cơ sở dạy nghề ở địa phương để chuyển thành các trường trung học nghề.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.