Bộ máy làm việc của VKSND Tối cao vẫn giữ Cơ quan điều tra VKSND Tối cao

(PLO)- Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa phê chuẩn, bộ máy làm việc của VKSND Tối cao có Cơ quan điều tra VKSND Tối cao.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ủy ban thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 1745 về việc Phê chuẩn đề nghị của Viện trưởng VKSND Tối cao về bộ máy làm việc của VKSND Tối cao.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ 1-7-2025.

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao
Đại diện VKSND Tối cao và VKSND TP.HCM giữ quyền công tố tại phiên xét xử vụ Vạn Thịnh Phát. Ảnh: HOÀNG GIANG

Theo đó, bộ máy làm việc của VKSND Tối cao, gồm:

1. Ủy ban Kiểm sát

2. Văn phòng

3. Vụ Công tố và Kiểm sát điều tra án an ninh

4. Vụ Công tố và Kiểm sát điều tra án trật tự xã hội

5. Vụ Công tố và Kiểm sát điều tra án kinh tế, tham nhũng

6. Vụ Công tố và Kiểm sát điều tra án ma túy

7. Vụ Công tố và Kiểm sát điều tra án tư pháp

8. Vụ Công tố và Kiểm sát xét xử hình sự

9. Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội

10. Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng

11. Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại TP.HCM

12. Cơ quan điều tra VKSND Tối cao

13. Vụ Kiểm sát giam giữ và thi hành án hình sự

14. Vụ Kiểm sát án dân sự

15. Vụ Kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại

16. Vụ Kiểm sát THADS

17. Vụ Kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

18. Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự

19. Vụ Pháp chế

20. Vụ Tổ chức cán bộ

21. Cục Thống kê tội phạm và chuyển đổi số

22. Cục Tài chính

23. Thanh tra

24. Trường Đại học Kiểm sát (có Phân hiệu Trường Đại học Kiểm sát tại TP.HCM)

25. Viện Khoa học kiểm sát

26. Báo Bảo vệ pháp luật

27. Viện kiểm sát quân sự Trung ương.

Theo nghị quyết, Viện trưởng VKSND Tối cao quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và quan hệ công tác của các đơn vị thuộc bộ máy làm việc của VKSND Tối cao.

Nghị quyết số 1403/NQ-UBTVQH15 ngày 7-2-2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Viện trưởng VKSND Tối cao về bộ máy làm việc của VKSND Tối cao hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

Nghị quyết số 1403 quy định có 24 cơ quan thuộc bộ máy làm việc của VKSND Tối cao.

Nghị quyết 1745 có hiệu lực từ ngày 1-7-2025 đã bổ sung 3 cơ quan thuộc bộ máy làm việc của VKSND Tối cao, gồm: Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội; Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng và Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại TP.HCM.

Thành lập 3 Viện phúc thẩm

Như PLO đã đưa tin, chiều 27-6, VKSND Tối cao đã công bố quyết định thành lập 3 Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm thuộc bộ máy làm việc của VKSND Tối cao, gồm:

Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội (Viện Phúc thẩm 1), do ông Nguyễn Thanh Hải - Viện trưởng VKSND Cấp cao tại Hà Nội giữ chức vụ Viện trưởng.

VKSND-Toi-cao.jpeg
Ông Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND Tối cao trao quyết định thành lập Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM. Ảnh: BT

Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng (Viện Phúc thẩm 2), do ông Phạm Văn Cần, Viện trưởng VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng giữ chức vụ Viện trưởng.

Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại TP.HCM (Viện Phúc thẩm 3), do ông Lê Đức Xuân, Viện trưởng VKSND cấp cao tại TP.HCM giữ chức vụ Viện trưởng.

Cũng tại buổi lễ, VKSND Tối cao công bố điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí khác trong bộ máy.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm