Bộ khóa phần mềm dữ liệu xét tuyển: Trường lo, thí sinh bối rối

(PL)- Nhiều trường đại học tỏ ra băn khoăn trước thông tin Bộ GD&ĐT sẽ khóa phần mềm đăng ký xét tuyển trực tuyến vào cuối ngày 12-8.

Trong khi chỉ còn chưa đầy 10 ngày, các trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) cả nước sẽ chính thức nhận hồ sơ xét tuyển năm học 2016-2017.

Những cán bộ làm công tác tuyển sinh tại các trường ĐH, CĐ cho rằng hiện các trường chỉ có dữ liệu thí sinh tại các cụm thi do mình chủ trì. Do đối tượng tuyển sinh trong cả nước nên các trường cần có dữ liệu toàn diện để đảm bảo đầu vào chất lượng và không bị xáo trộn khi công bố danh sách trúng tuyển. Do vậy, nếu Bộ khóa dữ liệu, hoạt động tuyển sinh sẽ rối thêm do các trường không nắm được số lượng thí sinh đăng ký bao nhiêu, mức điểm như thế nào. Chưa kể thí sinh sẽ gánh thêm lo lắng vì không biết được mình đang nằm vị trí nào trong các thí sinh nộp hồ sơ vào trường.

Thí sinh tìm hiểu thông tin xét tuyển tại một trường ĐH ở Hà Nội. Ảnh: P.HÙNG

TS Trần Kim Quang, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho rằng mùa tuyển sinh năm nay thí sinh tính toán nhiều yếu tố như điểm sàn năm trước, điểm cao hay thấp để cân nhắc phổ điểm xét tuyển có lợi nhất. Trong khi đến giờ cuối ngày 12-8 Bộ GD&ĐT mới mở dữ liệu để các trường chạy chương trình xét tuyển thì sẽ rất cập rập. Do vậy, thí sinh sẽ không biết được điểm của mình có an toàn hay không và số lượng nộp vào nhiều hay ít.

TS Nguyễn Quốc Chính, Trưởng ban Đào tạo ĐH và sau ĐH (ĐH Quốc gia TP.HCM), đánh giá phần mềm xét tuyển của Bộ có ưu điểm là kiểm soát được thí sinh đăng ký vào các ngành (bốn ngành của hai trường) có đúng hay không. Từ dữ liệu này các trường có thể tải về để làm căn cứ tuyển sinh, gọi thí sinh nhập học.

Tuy nhiên, phần mềm này cũng có nhược điểm là không kiểm soát được số thí sinh các trường tuyển chọn. Như vậy, ngoài phần mềm của Bộ, các trường cần sử dụng thêm phần mềm riêng để vừa xét tuyển trực tuyến, vừa quảng bá hình ảnh của trường, vừa giao tiếp với thí sinh và thí sinh nắm thêm các điều kiện bổ sung kèm theo cửa từng trường. “Từ dữ liệu thí sinh đăng ký qua phần mềm của Bộ và đăng ký trực tiếp vào phần mềm của trường, các trường sẽ phối kiểm số liệu, qua đó cân đối để gọi thí sinh không vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh” - ông Chính nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.