Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường rà soát tổ hợp xét tuyển

(PLO)- Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường rà soát các phương thức, tổ hợp xét tuyển phù hợp với chương trình, ngành, nhóm ngành đào tạo, không ảnh hưởng đến quyền lợi thí sinh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 6-6, Bộ GD&ĐT có văn bản gửi các trường đại học, học viện, cao đẳng về việc rà soát và công bố thông tin tuyển sinh của trình độ đại học; trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non.

Bộ cho biết trong những ngày qua, báo chí và thí sinh phản ánh về việc một số trường đại học công bố thông tin tuyển sinh chưa đầy đủ, có một số thông tin thay đổi phần nào gây tâm lý lo lắng, bị động cho thí sinh.

Để cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường thực hiện đúng quy chế và hướng dẫn tuyển sinh.

Các trường cần rà soát các phương thức, tổ hợp xét tuyển phù hợp với chương trình, ngành, nhóm ngành đào tạo xét tuyển của từng phương thức bảo đảm công bằng; không ảnh hưởng đến quyền lợi thí sinh, nhất là trong thời điểm hiện nay khi thí sinh đã hoàn thành việc đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2025.

Các trường có trách nhiệm giải trình khi thay đổi liên quan đến phương thức, tổ hợp xét tuyển.

Đối với dữ liệu sử dụng cho xét tuyển như: Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025, kết quả học tập của thí sinh tốt nghiệp, kết quả điểm thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy... do các đơn vị liên quan cung cấp trên hệ thống theo quy định tại quy chế tuyển sinh.

Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm giải trình về các nội dung thông tin tuyển sinh của cơ sở đào tạo và các thông tin liên quan đến công tác tuyển sinh đầy đủ, chính xác.

tổ hợp xét tuyển
Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường rà soát các phương thức, tổ hợp xét tuyển, không ảnh hưởng đến quyền lợi thí sinh.

Trước đó, liên quan đến thông tin một số trường đại học đột ngột bỏ xét tuyển tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) ngay trước thềm kỳ thi tốt nghiệp THPT, đại diện lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho biết đã trao đổi với các trường và lưu ý các cơ sở đào tạo có sự điều chỉnh tổ hợp xét tuyển cho phù hợp, đảm bảo quyền lợi thí sinh.

Theo đó, việc một số trường bỏ tổ hợp truyền thống C00 và xây dựng tổ hợp xét tuyển chú trọng có môn tiếng Anh như: Sử - Địa - Anh, Văn - Địa - Anh, Văn - Sử - Anh... thì những thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp với 4 môn Toán - Văn - Sử - Địa sẽ mất cơ hội để đăng ký xét tuyển các tổ hợp trên vì không có điểm thi tốt nghiệp môn Tiếng Anh. Điều này gây bất lợi cho thí sinh trong quá trình xét tuyển.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các trường sau khi điều chỉnh các tổ hợp xét tuyển sẽ sớm thông tin tới thí sinh, cũng như giải trình với xã hội. Tinh thần của Bộ GD&ĐT là dù các trường được tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong tuyển sinh nhưng phải hợp lý và bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho học sinh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.