Bộ GD&ĐT yêu cầu báo cáo vụ học sinh bóp cổ cô giáo

(PLO)- Bộ GD&ĐT đã yêu cầu Sở GD&ĐT tỉnh Bến Tre kịp thời kiểm tra, xác minh, chỉ đạo xử lý nghiêm vụ học sinh lớp 8 Trường THCS Tân Thạch xúc phạm giáo viên.

Ngày 8-3, đại diện Bộ GD&ĐT cho biết: Chiều tối 7-3, Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh sinh viên, Bộ GD&ĐT, cho biết đã nắm được thông tin về một học sinh lớp 8 Trường THCS Tân Thạch (huyện Châu Thành, Bến Tre) có hành động xúc phạm giáo viên trong giờ học tiếng Anh.

Ngay sau khi nhận được thông tin trên, Bộ GD&ĐT đã yêu cầu Sở GD&ĐT tỉnh Bến Tre kịp thời kiểm tra, xác minh, chỉ đạo xử lý nghiêm vụ học sinh lớp 8 Trường THCS Tân Thạch xúc phạm giáo viên theo quy định và báo cáo về Bộ.

Theo báo cáo nhanh, Sở GD&ĐT tỉnh Bến Tre xác nhận sự việc như báo chí phản ánh. Sở GD&ĐT đã báo cáo vụ việc đến Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bến Tre.

Sở đang chỉ đạo Phòng GD&ĐT huyện Châu Thành khẩn trương hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định và sẽ báo cáo Bộ GD&ĐT, các cơ quan quản lý cấp trên tại địa phương kết quả xử lý.

Bộ cũng đề nghị Sở GD&ĐT tỉnh Bến Tre chỉ đạo Phòng GD&ĐT huyện Châu Thành và nhà trường quan tâm hoàn cảnh gia đình, cuộc sống, sinh hoạt của em học sinh vi phạm; phối hợp chặt chẽ với gia đình trong việc quản lý, giáo dục học sinh.

Bộ GD&ĐT cũng đề nghị Sở GD&ĐT tỉnh Bến Tre và các sở GD&ĐT chỉ đạo triển khai nghiêm túc Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17-7-2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18-12-2017 của bộ trưởng GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông; Quyết định số 5886/QĐ-BGDĐT ngày 28-12 ban hành chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên giai đoạn 2017-2021.

Trước đó Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, vào ngày 2-3, trong giờ dạy tiếng Anh tại lớp 8, cô N. phát hiện một học sinh nữ đang bày vở môn học khác ra. Cô N. yêu cầu nữ học sinh cất vở nhưng em này không làm theo, cô đành thu giữ cuốn vở.

Bất ngờ, nam sinh tên NVMT ngồi ở bàn phía sau đứng dậy có lời lẽ thách thức, nhục mạ cô N. Cô N. rời khỏi lớp, qua thông báo với hai giáo viên đang đứng lớp ở các phòng liền kề sang cùng chứng kiến.

Trước sự có mặt của hai giáo viên cùng tập thể học sinh trong lớp, T. vừa chửi bới vừa lao tới dùng tay bóp cổ cô N. Mọi người phải can ngăn T. mới dừng lại và cô N. mới thoát ra được.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.