Bộ GD&ĐT: Xét tuyển đại học sớm chưa đảm bảo tin cậy, khách quan

(PLO)- Nhiều trường xét tuyển đại học sớm không dự báo được thí sinh ảo, phương thức xét tuyển sớm cũng chưa thực sự đảm bảo độ tin cậy, khách quan.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông tin trên PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học - Bộ GD&ĐT nêu tại Hội nghị giáo dục đại học năm 2024, tổ chức ngày 9-8.

Theo bà Nguyễn Thu Thủy, công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 tiếp tục có những ưu điểm tạo thuận lợi hơn cho thí sinh.

Cụ thể, việc đăng ký xét tuyển, điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo ngành/chương trình đào tạo không bị giới hạn số lần. Việc đăng ký xét tuyển được thực hiện theo hình thức trực tuyến trên hệ thống hoặc trên cổng dịch vụ công quốc gia.

Thí sinh không phải nộp minh chứng về lịch sử thường trú để được cộng điểm ưu tiên theo khu vực.

Cùng với đó, việc nộp lệ phí xét tuyển hoàn toàn trực tuyến thông qua dịch vụ thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia.

Nhận xét tổng quan về công tác tuyển sinh năm 2024, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học đánh giá công tác tuyển sinh về cơ bản giữ ổn định, ghi nhận những phản hồi tích cực từ phía thí sinh, phụ huynh.

Xét tuyển đại học sớm 2.jpg
Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học - Bộ GD&ĐT Nguyễn Thu Thủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MOET

Hiện, thí sinh đã hoàn thành giai đoạn nộp lệ phí đăng ký xét tuyển, chờ kết quả sắp xếp, lọc ảo nguyện vọng để tiếp tục xác nhận nhập học trực tuyến vào các nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển.

“Tuy nhiên, nhiều trường xét tuyển đại học sớm không dự báo được thí sinh ảo. Phương thức xét tuyển sớm cũng chưa thực sự đảm bảo độ tin cậy, khách quan” - PGS Nguyễn Thu Thủy nhấn mạnh.

Cũng theo bà Thủy, năm 2024 vẫn còn nhiều trường có quá nhiều phương thức, phương án xét tuyển phức tạp, nhiều nơi chưa đảm bảo công bằng, phân bổ chỉ tiêu chưa hợp lý, gây khó khăn cho thí sinh và hệ thống trong quá trình xét tuyển.

Xét tuyển đại học sớm 1.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị Giáo dục đại học, tổ chức ngày 9-8. Ảnh: TRẦN HIỆP

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh việc các trường xét tuyển đại học sớm có thể gây tác động tiêu cực đến giáo dục phổ thông ở giai đoạn cuối, bởi thí sinh trúng tuyển sớm sẽ không tập trung học nữa.

Cùng với đó, việc các trường dùng quá nhiều phương thức, công bố nhiều chỉ tiêu xét tuyển đại học sớm, sau đó còn ít chỉ tiêu thì xét tuyển thông qua điểm thi tốt nghiệp THPT, điều này đẩy điểm chuẩn lên rất cao, gây mất công bằng.

“Trong thời gian tới, có thể Bộ GD&ĐT sẽ siết các quy định liên quan để điều tiết. Ngoài ra, các trường không nên có quá nhiều phương án xét tuyển, phương thức xét tuyển càng đơn giản càng tốt, thuận cho học sinh và xã hội” - ông Sơn nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.