Bộ GD&ĐT ủng hộ Cần Thơ thành lập ĐH Quốc tế

(PLO)- Đó là ý kiến của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ khi làm việc với lãnh đạo UBND TP Cần Thơ vào ngày 7-2 khi nghe lãnh đạo thành phố đề nghị Bộ GD&ĐT tham mưu với Chính phủ sớm triển khai xây dựng dự án ĐH Kiến trúc, ĐH Quốc tế, ĐH KHXH&NV... nhằm đáp ứng tốt về nhu cầu đào tạo và nhân lực cho thành phố và vùng ĐBSCL.

Bộ GD&ĐT ủng hộ Cần Thơ thành lập ĐH Quốc tế ảnh 1
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ làm việc với lãnh đạo UBND TP Cần Thơ ngày 7-2. Ảnh: CTV CẦM THI

“Thành lập ĐH Kiến trúc trên địa bàn, chúng tôi nghĩ Cần Thơ nên xem xét lại, vì trên địa bàn thành phố đã một cơ sở của ĐH Kiến trúc TP.HCM, do đó nên phát huy cơ sở đã có, sau đó đầu tư nâng cấp lên. Nếu bắt đầu một cơ sở mới sẽ lâu hơn và khó hơn cái đã có sẵn. Còn thành lập ĐH KHXH&NV ở thời điểm này chúng tôi nghĩ không cần thiết. Nếu Cần Thơ có nhu cầu thì nên phát triển mạnh Khoa Xã hội và Nhân văn của ĐH Cần Thơ và đến thời điểm nào đó Khoa này có thể tách khoa ra và phát triển lên thành trường thì hay hơn. Còn việc thành lập ĐH Quốc tế, Bộ ủng hộ Cần Thơ thành lập và đề nghị thành phố thực hiện hoàn tất hồ sơ để Bộ thẩm định” - Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói.

Bộ GD&ĐT ủng hộ Cần Thơ thành lập ĐH Quốc tế ảnh 2
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thăm lớp học tại Trường Tiểu học ở quận Ninh Kiều. Ảnh: CTV CẦM THI

Theo báo cáo của TP Cần Thơ, trên địa bàn thành phố hiện có 453 trường mầm non, THCS, THPT; 16 trường ĐH, CĐ, TCCN do thành phố quản lý (ba trường ĐH, ba trường CĐ; 10 trường TCCN). Ngoài ra trên địa bàn TP còn có các Trường ĐH, phân hiệu ĐH gồm: ĐH Cần Thơ; ĐH Y Dược Cần Thơ và phân hiệu Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM.

Trong năm 2016, ngành giáo dục thành phố xây dựng được 53 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt vượt 15,22% chỉ tiêu TP giao. Ở cấp học mẫu giáo tỉ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi đạt 97,6%, tiểu học 100%, THCS đạt 94,3%, THPT 66,5%...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.