Bộ GD&ĐT sẽ thanh tra Trường ĐH Tân Tạo trong tuần này

(PL)- Ngày 8-11, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Thanh Tiệp, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Long An, cho hay đã nắm được các thông tin xung quanh việc Trường ĐH Tân Tạo tăng học phí, cấp bằng không đúng quy định, gây ra phản ứng của phụ huynh và sinh viên (SV)…

Ngoài ra, Sở cũng nhận được email phản ánh của giảng viên không hài lòng về cách điều hành tại nhà trường, những người này cho biết sẽ không tiếp tục giảng dạy tại trường.

Ông Tiệp cho biết Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh đề nghị Bộ GD&ĐT thanh tra trường này để làm rõ những vấn đề liên quan. “Hiện Bộ GD&ĐT đã thành lập đoàn thanh tra, dự kiến trong tuần này đoàn sẽ tiến hành thanh tra Trường ĐH Tân Tạo” - ông Tiệp nói.

Trước đó, ngày 7-11, hàng chục phụ huynh, SV khoa Y khóa 1 (2013-2019) và khóa 2 (2014-2020) của Trường ĐH Tân Tạo đã đến Cơ quan đại diện Bộ GD&ĐT tại TP.HCM nộp đơn kêu cứu đến bộ trưởng. Đồng thời, SV cũng gửi đơn đến Thủ tướng Chính phủ. Trong đơn, các SV cho rằng Trường ĐH Tân Tạo đã vi phạm nhiều quy định của Bộ GD&ĐT về việc cấp bằng, thu học phí, quản lý dạy học… Đáng lưu ý, các SV tốt nghiệp cuối năm 2015 cũng lo lắng khi nhận được bằng do chủ tịch hội đồng quản trị ký, trong khi theo quy định bằng tốt nghiệp do hiệu trưởng ký.

Lo lắng nhất của SV, phụ huynh là đầu năm học 2016, Trường ĐH Tân Tạo tăng học phí ngành y đa khoa lên 6.122 USD/năm, trong khi theo thông báo lúc nhập học là 5.000 USD/năm. Phụ huynh, SV đã phản ứng vì cho rằng những năm học trước, mỗi SV chỉ đóng hơn 4.000 USD/năm. Về việc học phí tăng đột biến, trước đó Bộ GD&ĐT đã có công văn yêu cầu Trường ĐH Tân Tạo phải thực hiện đúng quy định về học phí và cấp bằng. Song nhóm SV xin chuyển trường cho rằng “mọi việc chưa có chuyển biến”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.