Bộ GD&ĐT sẽ không ban hành cấu trúc đề thi THPT Quốc gia

(PLO) – Đó là thông tin do Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết sáng 12-3 trong Hội nghị báo cáo viên các tỉnh trực thuộc phía nam, các cơ quan Đảng ủy trực thuộc TW tháng 3-2015 do Ban tuyên giáo TW tổ chức tại TP.HCM.

Theo đó, kỳ thi sẽ diễn ra trong 4 ngày đầu tháng 7 tới. Ngay từ cuối tháng 2-2015, việc Bộ GD&ĐT chính thức ban hành quy chế Kỳ thi THPT quốc gia và Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy áp dụng cho năm 2015 đã phần nào giúp đông đảo các trường THPT, học sinh, giáo viên và phụ huynh nắm bắt được thông tin đầy đủ.

Tuy nhiên, do đây là lần đầu tiên tổ chức kỳ thi hai trong một nên vấn đề khiến các trường THPT lo lắng nhất hiện nay là cấu trúc đề thi năm nay sẽ như thế nào. Biết được cấu trúc, các trường sẽ dễ dàng định hướng ôn tập cho HS để các em chuẩn bị tốt hơn khi bước vào kỳ thi.

Thế nhưng tại hội nghị này, ông Hiển cho rằng, Bộ sẽ không ban hành cấu trúc đề thi. Thay vào đó, sắp tới, Bộ sẽ ban hành ma trận đề thi. Trong đó sẽ có những nội dung, dạng câu hỏi từ cơ bản đến vận dụng thực tiễn. Dựa vào đây, giáo viên và HS sẽ hiểu dạng câu nào sẽ đáp ứng yêu cầu nào của HS.

“Việc Bộ không đưa ra cấu trúc vì yêu cầu của đề thi năm nay là hướng đến phát triển năng lực HS, phân hóa được trình độ các em từ thấp đến cao sao cho vừa xét được tốt nghiệp vừa xét ĐH CĐ. Các em không chỉ nắm kiến thức, mà còn biết vận dụng, liên kết những gì đã học vào thực tiễn. Có như thế mới là học gì thi nấy, sẽ hạn chế được việc học tủ, học lệch trong HS. Như các môn khoa học xã hội, Bộ sẽ ra đề dạng mở để HS được trình bày theo chính kiến của bản thân. Tất nhiên mỗi môn đều có chuẩn đánh giá riêng nhưng sẽ linh hoạt chứ không áp dụng máy móc” – ông Hiển lý giải.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.