Bộ GD&ĐT sẽ bình chọn 200 nhà giáo tiêu biểu mỗi năm

(PLO)- “Nhà giáo tiêu biểu của năm” được nhận bằng khen và quà tặng của bộ trưởng, đồng thời được mời tham dự các hoạt động “Tri ân nhà giáo” vào tháng 11 hằng năm. 

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh đã ký Quyết định 4996/QĐ-BGDĐT ban hành Quy chế bình chọn “Nhà giáo tiêu biểu của năm”.

Niềm vui của giáo viên tại TP.HCM nhận giải thưởng Võ Trường Toản.
Ảnh: KHÁNH CHI

Theo đó, mỗi năm, Bộ GD&ĐT sẽ bình chọn khen thưởng 200 “nhà giáo tiêu biểu.” Đối tượng bình chọn là giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục thuộc các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục ĐH, trường CĐ sư phạm, trường chuyên biệt, các cơ sở giáo dục khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ, bao gồm cả các cơ sở công lập và ngoài công lập.

Mỗi sở GD&ĐT được đề cử không quá năm nhà giáo đại diện cho các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên, trong đó không quá một cá nhân là cán bộ quản lý cơ sở giáo dục. Mỗi cơ sở giáo dục ĐH (kể cả các cơ sở giáo dục ĐH là đơn vị thành viên thuộc các ĐH quốc gia, ĐH vùng), trường CĐ sư phạm; đơn vị trực thuộc bộ đề cử một nhà giáo (nếu có). Danh sách đề cử phải được công khai trên cổng thông tin điện tử của đơn vị đề cử bảy ngày trước khi gửi về bộ.

Hội đồng bình chọn của bộ sẽ quyết định nhà giáo được khen thưởng, đảm bảo tỉ lệ cân đối theo từng cấp học. Mỗi cấp học khoảng 30 nhà giáo, trong đó cán bộ quản lý cơ sở giáo dục không vượt quá 10%, tương đương không quá ba nhà giáo/cấp học và ưu tiên xem xét tối đa 20 cá nhân trong số các nhà giáo do Công đoàn Giáo dục Việt Nam, các cơ quan truyền thông, các đơn vị thuộc cơ quan bộ giới thiệu.

“Nhà giáo tiêu biểu của năm” được nhận bằng khen và quà tặng của bộ trưởng, đồng thời được mời tham dự các hoạt động “Tri ân nhà giáo” vào tháng 11 hằng năm. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.