Bộ GD&ĐT sẽ ban hành hướng dẫn sử dụng điện thoại trong lớp

(PLO)- Bộ GD&ĐT sẽ có giải pháp quản lý học sinh sử dụng điện thoại trong lớp học, không để xảy ra những vấn đề dư luận lo ngại.

Chiều 30-9, Bộ GD&ĐT tổ chức họp báo thường kỳ quý 3 năm 2020. Tại cuộc họp, ông Trần Quang Nam, Chánh Văn phòng bộ GD&ĐT đã thông tin về kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT giao đoạn mới (2021-2026) cũng như các quy định mới như sử dụng điện thoại trong lớp học.

Theo ông Nam, tới đây, Bộ GD&ĐT sẽ ban hành hướng dẫn cụ thể về việc sử dụng điện thoại cho học sinh học tập. Đồng thời Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp với cơ quan chuyên môn, Bộ TTTT để xây dựng các giải pháp kỹ thuật nhằm quản lý học sinh sử dụng điện thoại trong giờ học.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT chủ trì buổi họp báo chiều 30-9. ẢNH: HÀ PHƯỢNG

Chánh văn phòng Bộ GD&ĐT cũng khẳng định cho học sinh sử dụng điện thoại trong lớp là để phục vụ mục đích học tập và được giáo viên cho phép thì học sinh mới có thể sử dụng. “Học sinh không được sử dụng tùy tiện, sử dụng khi không được sự cho phép” – ông Nam khẳng định.

Tại cuộc họp chiều nay, đại diện Bộ GD&ĐT cũng cho biết sau lùm xùm và thắc mắc về sách tham khảo, sách bổ trợ…, Bộ GD&ĐT đã yêu cầu các cơ sở giáo dục tuyệt đối không được ép buộc học sinh mua sách tham khảo.

Ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học (Bộ GD&ĐT), cho biết Luật quy định chỉ có SGK phục vụ cho dạy học, ngoài ra không có quy định nào khác.

Sách tham khảo là nhà xuất bản sản xuất theo luật và đã được kiểm soát, đưa ra thị trường. Để đưa sách tham khảo đưa vào nhà trường (thư viện) tham khảo trong quá trình dạy học Bộ GD&ĐT đã có quy định cụ thể.

“Chúng tôi đã quán triệt giáo viên không được đưa nội dung trong sách tham khảo vào bài giảng, bài kiểm tra để khiến học sinh phải đi mua theo cách khéo léo. Nếu phát hiện ở đâu vi phạm Bộ GD&ĐT sẽ xử lý” – ông Thành nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.