Bộ GD&ĐT lý giải việc không cố định môn thứ 3 thi lớp 10

(PLO)- Theo Bộ GD&ĐT, việc quy định cố định môn thứ 3 thi lớp 10 sẽ khiến học sinh chỉ tập trung vào môn sẽ thi, học không được toàn diện.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-1, Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư 30 về Quy chế tuyển sinh THCS và THPT.

Môn thứ 3 thi lớp 10 sẽ thay đổi sau 3 năm liên tiếp lựa chọn

môn thứ 3 thi lớp 10
Học sinh lớp 9 Trường THCS Phú Thọ, quận 11 trong một giờ học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo đó, môn thứ ba thi vào lớp 10 được lựa chọn trong số các môn học có đánh giá bằng điểm số trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, bảo đảm không chọn cùng một môn thi thứ ba quá 3 năm liên tiếp.

Về vấn đề này, Hiệu trưởng một trường THCS tại quận Gò Vấp, TP.HCM, cho hay theo quy chế, môn thứ 3 thi lớp 10 sẽ được thay đổi sau 3 năm liên tiếp với lý do tránh học lệch. Vậy đến lứa học sinh của năm thứ 4 sẽ thiệt thòi nhất vì sẽ phải chờ bốc thăm, không có sự chuẩn bị tốt như các lứa học sinh khác.

Thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie, Hà nội, chia sẻ về môn thứ 3 thi lớp 10, quy chế chính thức so với dự thảo đã có tính ổn định hơn một chút (3 năm liên tiếp) và được phép công bố sớm hơn 2 tháng (tháng 1 thay vì tháng 3).

Sau khi quy chế chính thức ban hành, TP.HCM đã công bố môn thi thứ 3 của năm 2025 là ngoại ngữ. Rất có thể 2 năm tiếp theo cũng là ngoại ngữ.

"Ổn định môn thứ 3 được 3 năm cái đã. Biết đâu sau đó Bộ GD&ĐT sẽ sửa đổi quy chế để được ổn định lâu dài. Theo tôi, các địa phương khác nên làm theo TP.HCM" - ông Khang bày tỏ.

Học sinh phải được học một cách toàn diện

Trả lời về vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD&ĐT, cho biết yêu cầu của đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là giáo dục toàn diện trong giai đoạn giáo dục cơ bản.

Do đó, theo ông Thành, trách nhiệm của các trường khi dạy học cho học sinh ở cấp THCS là làm sao để các em được học một cách toàn diện, được trang bị đầy đủ kiến thức phổ thông cơ bản làm nền tảng cho các em học tiếp các bậc cao hơn và định hướng nghề nghiệp tốt.

“Cũng vì vậy, nếu chúng ta quy định môn thứ 3 là cố định thì muốn hay không học sinh từ khi bắt đầu vào lớp 6 đã phải rất chăm chú, tập trung cho môn sẽ thi, ảnh hưởng đến thời gian và chất lượng học tập các môn học khác. Điều này dẫn tới học sinh học không được toàn diện, gây thiệt thòi cho học sinh trong việc tích lũy kiến thức, phát triển năng lực của bản thân để học lên các bậc học cao hơn cũng như tham gia vào thị trường lao động sau này” - ông Thành nhấn mạnh.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học lấy ví dụ nếu như quy định ba môn Toán, Văn và Tiếng Anh, các em sẽ chỉ tập trung vào 3 môn thi này, không dành thời gian cho các môn học khác về lịch sử, địa lý, tự nhiên, dẫn tới học sinh không được trang bị đầy đủ các kiến thức tự nhiên, xã hội để học lên các cấp học trên. Điều này sẽ rất thiệt thòi cho học sinh, bởi học sinh muốn sử dụng tốt ngoại ngữ (nghe, nói, đọc, viết), nhất định phải sử dụng kiến thức tự nhiên, xã hội trong nghe, nói, đọc, viết bằng ngoại ngữ.

Về quy định môn thi hoặc bài thi thứ ba được công bố sau khi kết thúc học kỳ I nhưng không muộn hơn ngày 31-3 hàng năm nhằm cân đối cho học sinh tập trung hoàn thành tất cả các môn học theo chương trình, nhưng vẫn có đủ thời gian để ôn luyện, chuẩn bị cả về kiến thức, tâm lý cho các môn dự thi, đảm bảo cân đối, công bằng giữa tất cả các địa phương trên cả nước để học sinh học tập và ôn thi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.