Bộ GD&ĐT ‘khuyến cáo’ các trường đại học khi xét tuyển bằng học bạ

(PLO)- Bộ GD&ĐT khuyến cáo những trường đại học nào xét tuyển bằng học bạ nên sử dụng thêm ngưỡng đầu vào bằng điểm thi tốt nghiệp THPT để có chất lượng đầu vào tốt hơn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 15-3, Bộ GD&ĐT đã tổ chức Hội nghị tuyển sinh năm 2024. Tại đây, Bộ GD&ĐT đã có những báo cáo chi tiết về kết quả tuyển sinh đại học (ĐH) và tuyển sinh cao đẳng giáo dục mầm non giai đoạn từ năm 2015-2023.

Theo đánh giá của Vụ trưởng Vụ giáo dục ĐH (Bộ GD&ĐT) Nguyễn Thu Thủy, công tác tuyển sinh thời gian qua có nhiều đổi mới, đa dạng phương thức xét tuyển, ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình tuyển sinh giúp thí sinh thuận lợi hơn, điều chỉnh cách tính điểm ưu tiên…

Chỉ tiêu tuyển sinh và tỉ lệ thí sinh trúng tuyển nhập học ngày càng tăng qua các năm, cho thấy việc tiếp cận giáo dục ĐH ngày càng lớn, quy mô đào tạo ĐH mở rộng.

Cụ thể như năm 2023, tổng chỉ tiêu ĐH và tuyển sinh cao đẳng giáo dục mầm non hơn 663.000 thí sinh, số em nhập học hơn 546.000 em, đạt 82,45% số chỉ tiêu, tăng hơn 26.000 em so với năm trước.

Cũng ở năm này, có 203 trong tổng số 322 cơ sở đào tạo có tỉ lệ thí sinh nhập học đạt từ 80% trở lên.

xét tuyển bằng học bạ.png

Đặc biệt, Bộ đã có phân tích kết quả tuyển sinh ở hai phương thức là xét tuyển bằng học bạ và xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Kết quả cho thấy, nếu tính về điểm thi tốt nghiệp THPT ở hai nhóm thí sinh trúng tuyển bằng điểm học bạ và bằng điểm thi tốt nghiệp THPT có sự chênh lệch lớn, đến 3 điểm thi. Còn đối sánh kết quả học tập THPT ở hai nhóm thí sinh này, tỉ lệ chênh lệch khoảng 1 điểm. Trong đó, thí sinh trúng tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT có kết quả cao hơn.

Cụ thể như sau:

xet-hoc-ba-tuyen-sinh-dai-hoc (4).PNG
xet-hoc-ba-tuyen-sinh-dai-hoc (1).PNG

Từ đây, theo bà Thủy, điểm thi tốt nghiệp THPT vẫn có phân loại tốt hơn. Do đó, theo bà Thủy, Bộ GD&ĐT khuyến cáo những trường nào xét tuyển bằng học bạ nên sử dụng thêm ngưỡng đầu vào bằng điểm thi tốt nghiệp THPT để có chất lượng đầu vào tốt hơn.

Bà Thủy cũng lưu ý, các trường hiện nay vẫn xu hướng sử dụng nhiều phương thức xét tuyển dẫn đến nhiễu thông tin cho thí sinh. Trong đó, có những phương thức xét tuyển không có thí sinh đăng ký hoặc trúng tuyển, chứng tỏ không hiệu quả. Bộ cũng có yêu cầu các trường phân tích, đối sánh kết quả ở các phương thức xét tuyển nhưng các trường chỉ mới có đánh giá sơ lược, chưa sâu sắc, đầy đủ.

Bộ yêu cầu các trường nên có phân tích, đánh giá cụ thể các phương thức để có định hướng lựa chọn phương thức phù hợp, chất lượng và đảm bảo công bằng cho thí sinh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.