Bộ GD&ĐT hướng dẫn xét tuyển theo nhóm

(PLO)- Xét tuyển theo nhóm: Thí sinh có thể đăng ký tối đa bốn trường.

Ngày 15-3, Bộ GD&ĐT đã có văn bản về hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh ĐH-CĐ hệ chính quy năm 2016. Một trong những điểm khác biệt so với tuyển sinh năm ngoái là các trường có thể xét tuyển theo nhóm.

Theo quy chế xét tuyển ĐH-CĐ đợt I, mỗi thí sinh được đăng ký tối đa hai trường, mỗi trường thí sinh (TS) được đăng ký tối đa hai ngành xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 2. Ở các đợt xét tuyển bổ sung, mỗi đợt TS được đăng ký tối đa vào ba trường và trong mỗi trường được đăng ký tối đa hai ngành xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 2. TS không được thay đổi nguyện vọng trong từng đợt xét tuyển. Điều này sẽ khiến lượng TS ảo rất lớn.

Để khắc phục điều này, Bộ GD&ĐT đã đưa ra giải pháp cho các trường có thể xét tuyển theo nhóm nhằm chống thí sinh ảo. Tuy nhiên, giải pháp này chỉ có thể giảm được TS "ảo" trong từng nhóm trường chứ không thể giải quyết triệt để tình trạng TS xét tuyển "ảo".

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển tại ĐH Ngoại thương năm 2015.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cho biết TS có thể sử dụng số ngành tối đa được phép của từng đợt xét tuyển (bốn ngành trong đợt I và sáu ngành trong các đợt xét tuyển bổ sung) để đăng ký xét tuyển vào nhiều trường trong nhóm và sắp xếp các ngành đã đăng ký theo thứ tự ưu tiên.

Theo ông Ga, TS đã đăng ký xét tuyển vào hai trường trở lên trong nhóm ở đợt I hoặc ba trường trở lên trong nhóm ở đợt xét tuyển bổ sung thì không được đăng ký xét tuyển vào các trường ngoài nhóm.

Ví dụ, đợt xét tuyển đầu tiên, TS được đăng ký tối đa bốn nguyện vọng cùng một ngành. Các em có thể dùng bốn nguyện vọng ấy để đăng ký ngành công nghệ thông tin của bốn trường trong nhóm này. Nếu các em không trúng tuyển trường top trên thì có thể trúng tuyển vào trường top giữa hoặc dưới. Như vậy, đăng ký xét tuyển theo nhóm trường sẽ khuyến khích các em chọn ngành mình yêu thích hơn là chọn trường bất kỳ.  
Các trường khi tuyển sinh theo nhóm sẽ khử được “ảo”, nếu TS nộp tất cả các nguyện vọng vào những nhóm trường này. Vì thế, việc lập nhóm trường sẽ có lợi cho TS và nhà trường. Tất nhiên, Luật Giáo dục ĐH quy định việc tuyển sinh là của các trường nên việc lập nhóm hay không là do các trường tự nguyện.

Tuy vậy, theo một số trường ĐH phương án xét tuyển theo nhóm trường chỉ có thể giảm thí sinh xét tuyển ảo trong các trường thuộc một nhóm chứ không thể giải quyết triệt để tình trạng này. Bởi lẽ nếu thí sinh chỉ đăng ký hai nguyện vọng xét tuyển vào một hoặc hai trường thuộc một nhóm và hai nguyện vọng ở một trường khác ngoài nhóm hoặc một nhóm khác thì vẫn sẽ gây ra tình trạng thí sinh "ảo".

Ngoài ra, với những trường top đầu, trường có chỉ tiêu tuyển sinh lớn, hoặc có các ngành đào tạo hấp dẫn thì việc tham gia nhóm có thể mang lại nhiều lợi ích. Nhưng những trường thuộc top giữa, top dưới, nếu không tìm hiểu kỹ về quy chế tuyển sinh riêng của nhóm thì rất dễ xảy ra tình trạng phải chạy đua để tuyển sinh ngay trong nhóm.

Theo Bộ GD&ĐT, hiện ở phía Bắc có ĐH Bách khoa Hà Nội đang chủ trì thành lập nhóm có nhiều trường tham gia. Trường này đang xây dựng đề án tuyển sinh theo nhóm trường báo cáo Bộ, sau đó sẽ triển khai. Tới đây, có thể một số trường khác cũng đứng ra thành lập nhóm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.