Bộ GD&ĐT đề xuất bốc thăm 1 môn thi vào lớp 10

(PLO)- Bộ GD&ĐT lấy ý kiến về phương án thi 3 môn thi vào lớp 10, trong đó có Toán và Ngữ văn, môn còn lại do Sở GD&ĐT tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến các địa phương, trường học về Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung quy chế tuyển sinh THCS và THPT, trong đó có góp ý cho phương án thi vào lớp 10 theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Bộ GD&ĐT đưa ra 2 phương án thi vào lớp 10: Xét tuyển hoặc thi tuyển.

Trong đó, căn cứ để xét tuyển là kết quả rèn luyện và kết quả học tập các năm học chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS hoặc chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS của học sinh. Nếu học sinh lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó.

Về thi tuyển, kỳ thi sẽ diễn ra với 3 môn Toán, Ngữ văn và một môn được bốc thăm ngẫu nhiên, thuộc chương trình mới. Môn này được công bố trước ngày 31-3 hàng năm. Những học sinh thi trường chuyên sẽ thi thêm môn chuyên tương ứng.

Như vậy, các môn còn lại thi vào lớp 10 có thể là: Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên (Hoá học, Vật lý, Sinh học), Lịch sử - Địa lý, Tin học, Công nghệ

đề Văn thi vào lớp 10 bị lộ.jpg
Bộ GD&ĐT lấy ý kiến các địa phương, trường học về phương án thi 3 môn vào lớp 10, trong đó có Toán, Ngữ văn và 1 môn thi do sở GD&ĐT tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên. (Ảnh minh họa: PHI HÙNG)

Thời lượng làm bài thi môn Ngữ văn là 120 phút, môn Toán 90 phút, môn thi còn lại không quá 90 phút, môn thi chuyên 150 phút.

Thành phần tổ chức bốc thăm gồm lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện lãnh đạo các phòng trực thuộc sở, thanh tra và các thành phần có liên quan khác do sở mời. Biên bản bốc thăm phải có chữ ký của các thành viên tham gia.

Nội dung đề thi nằm trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, chủ yếu chương trình lớp 9.

Mỗi môn thi chuyên được thi bằng một đề thi riêng theo chương trình môn học trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS. Tuy nhiên, đề thi môn chuyên phải bảo đảm lựa chọn được những học sinh có năng khiếu về môn chuyên đó.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.