Bộ GD&ĐT đề nghị các tỉnh hỗ trợ kinh phí ôn tập cho học sinh cuối cấp

(PLO)- Bộ GD&ĐT đề nghị UBND các địa phương chỉ đạo quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn, hỗ trợ kinh phí để các trường ôn tập, bồi dưỡng học sinh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-2, Bộ GD&ĐT cho biết đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành về tăng cường chỉ đạo đối với giáo dục phổ thông.

Văn bản của Bộ GD&ĐT nêu, năm học 2024-2025 là năm học Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai trong toàn bậc học phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12. Chương trình có những thay đổi căn bản từ định hướng nội dung sang định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Đề tăng cường quản lý nhà nước về giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, Bộ GD&ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo triển khai truyền thông, tổ chức các hội nghị chuyên đề.

Bộ GD&ĐT cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 10/CĐ-TTg về tăng cường chỉ đạo công tác tuyển sinh THCS, THPT và quy định về dạy thêm, học thêm theo thẩm quyền. UBND các tỉnh ban hành hướng dẫn, quy định về dạy thêm, học thêm, tuyển sinh đầu cấp trên địa bàn theo thẩm quyền, bảo đảm phù hợp với thực tế địa phương và quy định hiện hành.

Đồng thời, cần tăng cường kiểm tra việc tổ chức triển khai để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và có giải pháp phù hợp ở những nơi gặp khó khăn trong quá trình thực hiện.

quy định về dạy thêm
Bộ GD&ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành ban hành quy định về dạy thêm, học thêm, tuyển sinh đầu cấp trên địa bàn theo thẩm quyền. (Ảnh minh hoạ: TT)

Bộ GD&ĐT cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo ngành giáo dục quán triệt các cơ sở giáo dục phổ thông tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 bảo đảm chất lượng.

Việc ra đề kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ; xét tuyển học sinh đầu cấp (tiểu học và THCS) và thi vào lớp 10 THPT phù hợp với yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, không gây áp lực học thêm cho học sinh.

Tuyệt đối không buông lỏng việc tổ chức ôn tập, bồi dưỡng cho những học sinh có kết quả học tập ở mức chưa đạt. Tổ chức cho học sinh lớp cuối cấp tăng cường ôn thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp theo kế hoạch giáo dục của nhà trường, xác định đây là trách nhiệm của trường để giúp học sinh đáp ứng các yêu cầu theo quy định.

Theo điều kiện thực tế của địa phương, UBND tỉnh chỉ đạo hỗ trợ kinh phí phù hợp cho các cơ sở giáo dục để tổ chức ôn tập, bồi dưỡng học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là học sinh còn gặp khó khăn trong học tập, học sinh cuối cấp, đối tượng yếu thế, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Cạnh đó, tiếp tục rà soát, sắp xếp, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục phổ thông bảo đảm đủ trường, lớp, nhất là ở các thành phố lớn, khu công nghiệp, khu vực đông dân cư và miền núi; bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục; thực hiện các chính sách ưu đãi, thu hút giáo viên công tác và gắn bó lâu dài tại địa phương, nhất là các vùng đặc biệt khó khăn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.