Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn ngành y, dược và sư phạm

(PLO)- Bộ GD&ĐT quy định điểm sàn ngành y, dược tối thiểu từ 19-22,5 điểm, điểm sàn ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học là 19 điểm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 19-7, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn ký quyết định về việc xác định điểm sàn ngành y, dược để bảo đảm chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề trình độ đại học năm 2024.

Theo đó, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào từ điểm thi tốt nghiệp THPT để tuyển sinh các ngành thuộc nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề trình độ đại học năm 2024 đối với thí sinh ở khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp gồm ba môn thi như sau:

Ngành
Mức điểm
Ngành
Mức điểm
Y khoa
22,5
Hộ sinh
19,0
Răng - Hàm - Mặt
22,5
Kỹ thuật phục hình răng
19,0
Y học cổ truyền
21,0
Kỹ thuật xét nghiệm y học
19,0
Dược học
21,0
Kỹ thuật phục hồi chức năng
19,0
Điều dưỡng
19,0
Kỹ thuật hình ảnh y học
19,0
Y học dự phòng
19,0

Điểm sàn ngành y, dược tối thiểu từ 19-22,5 điểm.

Như vậy, các trường đại học có tuyển sinh nhóm ngành sức khỏe không được phép đưa ra điểm sàn thấp hơn các mức ở trên.

điểm sàn ngành y.png
Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024. Ảnh: NGUYỆT NHI

Cùng với đó, Bộ GD&ĐT cũng quy định điểm sàn đối với ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học là 19,0 điểm; riêng đối với các ngành Giáo dục thể chất, Sư phạm âm nhạc và Sư phạm mỹ thuật là 18,0 điểm đối với tổ hợp xét tuyển ba môn văn hóa; còn các tổ hợp xét tuyển khác thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh.

Trong khi đó, điểm sàn đối với ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng là 17,0 điểm đối với tổ hợp xét tuyển ba môn văn hóa, các tổ hợp xét tuyển khác thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.