Bộ GD&ĐT chưa để các tỉnh tự tổ chức thi tốt nghiệp THPT

(PLO)-  Thời điểm hiện tại, đại diện Bộ GD&ĐT cho biết, chưa tính đến việc để các tỉnh tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại họp báo thông tin kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, tổ chức tại Hà Nội, chiều 29-6, phóng viên đặt câu hỏi Bộ GD-ĐT sẽ duy trì kỳ thi “hai trong một” này đến khi nào.

Trả lời vấn đề này, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết chủ trương chung trong mọi vấn đề là phân cấp. Thời điểm hiện tại, Bộ GD&ĐT chưa tính đến việc để các tỉnh tổ chức kỳ thi này vì chưa phù hợp.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng trả lời báo chí tại họp báo chiều 29-6. Ảnh: Phi Hùng

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng trả lời báo chí tại họp báo chiều 29-6. Ảnh: Phi Hùng

“Đây là kỳ thi 3 chung (chung đề, chung đợt, chung kết quả), có đến 60% trường sử dụng kết quả để xét tuyển vào đại học. Nếu mỗi tỉnh ra một đề thi có mức độ khó – dễ khác nhau, liệu có đảm bảo công bằng? Ngoài ra, để cho từng tỉnh tổ chức kỳ thi cũng không đơn giản”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thông tin thêm, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho hay, kỳ thi này có nhiều đổi mới trong quy trình ra đề thi. Các thành viên được lựa chọn từ những giáo viên THPT có nhiều kinh nghiệm, trực tiếp đứng lớp, được cân đối đều giữa các vùng miền… cho đến các thầy cô bậc đại học, để đảm bảo tính toàn diện. Vì thế, đề thi năm nay có mức độ phân hóa cao.

Dù còn nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến đề thi môn Ngữ văn, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cho rằng, đó là những ý kiến, quan điểm của từng cá nhân. Bộ GD&ĐT ghi nhận, tiếp thu để phục vụ cho công tác chuyên môn tiếp theo.

“Có thể thấy, việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông hiện đang cấp bách hơn bao giờ hết, từ chương trình, sách giáo khoa đến nội dung thi cử. Tuy nhiên, dù đổi mới vẫn phải trải qua giai đoạn giao thời nhất định”, ông Thưởng nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.