Bộ GD&ĐT chính thức công bố điểm sàn xét tuyển ĐH

(PLO)- Mức điểm sàn được đưa ra là 15,5 điểm cho tất cả các khối thi.

Sáng 12-7, Hội đồng xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2017 (điểm sàn) của Bộ đã họp, thảo luận và thống nhất đề xuất bộ trưởng Bộ GD&ĐT mức điểm sàn cho tất cả các khối thi là 15,5 điểm.

Theo Thứ trưởng Bùi Văn Ga, năm nay cả nước có 865.975 thí sinh dự thi. Số thí sinh đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển ĐH là 640.425 em. Tổng số chỉ tiêu ĐH xét tuyển bằng kết quả kỳ thi THPT quốc gia là 332.496.

- Số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển:

A: 883.768      34,59%

A1: 286.760    11.22%

B: 282.984      11.08%

C: 277.722      10.87%

D1: 608.632    23,82%

- Phổ điểm các khối thi đã tính điểm ưu tiên:

    Điểm trung bình                   Số TS từ 15,5 điểm trở lên

A (Toán, Lý, Hóa)      18,38                           272.130

A1 (Toán, Lý, Anh)    17,86                           251.437

B (Toán, Hóa, Sinh)    17,72                           254.008

C (Văn, Sử, Địa)         18,66                           233.909

D (Toán, Văn, NN)     17,51                           403.404

Điểm trung bình các khối thi sau thi có điểm ưu tiên không khác biệt nhau nhiều, khối D có số lượng thí sinh đạt trên sàn cao do đây là ba môn bắt buộc, hầu như tất cả cho thí sinh.

Năm nay ngưỡng điểm sàn xét tuyển đại học là 15,5 điểm cho tất cả các khối.

Dù số lượng thí sinh khối D đạt trên sàn cao nhưng tổng số nguyện vọng xét trên sàn cao nhưng tổng số nguyện vọng xét tuyển vào khối D chỉ khoảng 24% trong khi đó A có tổng số nguyện vọng đăng ký xét tuyển gần 35%.

Số lượng thí sinh đạt từ 15,5 điểm trở lên chưa lọc thí sinh trùng, nghĩa là một thí sinh có thể có tên trong nhiều khối thi. Do đó, nếu chỉ dựa vào phổ điểm để xác định số lượng thí sinh trên điểm sàn thì số lượng thí sinh ảo sẽ rất lớn, lớn hơn nhiều so với bất kỳ năm nào trước đây. Do đó cần phải lọc thí sinh trùng để đảm bảo con số tương đối sát thực tế về nguồn tuyển cho các trường trong năm nay…

Lọc thí sinh trùng, xác định hệ số dư dôi tổng quát

- Không phân biệt khối thi

- Mỗi thí sinh trên điểm sàn được tính 1 lần duy nhất, không phân biệt số thứ tự NV.

Điểm sàn

Số TS trên sàn

Tổng chỉ tiêu

Hệ số dư dôi

15

554.305

332.496

1,67

15,5

535.798

332.496

1,61

16

515.086

332.496

1,55


Cũng theo Thứ trưởng Ga, với hệ thống phần mềm xét tuyển lọc ảo và cơ sở dữ liệu năm nay, Bộ đã có tính toán, dự báo tổng thể về tình hình xét tuyển đợt 1 (sẽ có sự thay đổi sau khi thí sinh điều chỉnh nguyện vọng).

Với điểm sàn 15,5 điểm thì đợt xét tuyển đầu tiên sẽ có 85 trường đạt chỉ tiêu 100%, 66 trường đạt chỉ tiêu từ 80% đến 99%; 83 trường đạt chỉ tiêu từ 40% đến 79%.

Thứ trưởng Ga còn thông tin thêm, tất cả các trường trong cả nước sẽ tuyển được 83% tổng chỉ tiêu đợt 1. Dự báo này phù hợp với những năm trước, kể cả những năm tuyển sinh theo phương thức “3 chung’ (tỉ lệ tuyển sinh đợt 1 năm trong khoảng 75%-85%). Sau khi kết thúc đợt 1 các trường còn thiếu chỉ tiêu sẽ tục tuyển các đợt bổ sung.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.