Bộ GD&ĐT: Bỏ xét tuyển sớm, công bố quy chế tuyển sinh trong tháng này

(PLO)- Trong mùa tuyển sinh 2025, các trường đại học không còn được xét tuyển sớm, cộng điểm ưu tiên không quá 10% tổng điểm xét tuyển.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ Trưởng Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT) cho biết Bộ sẽ công bố quy chế tuyển sinh đại học năm 2025 trong tháng 2 này với một số điều chỉnh so với dự thảo quy chế tuyển sinh được công bố trước đó.

Theo đó, Bộ GD&ĐT quyết định bỏ hẳn xét tuyển sớm (chỉ xét tuyển thẳng theo quy chế) từ mùa tuyển sinh đại học 2025.

So với dự thảo ban đầu, Bộ GD&ĐT bỏ xét tuyển sớm thay vì giới hạn chỉ tiêu 20%. Những năm trước, các cơ sở giáo dục thực hiện các đợt tuyển sinh xét học bạ, xét chứng chỉ quốc tế, xét điểm thi đánh giá năng lực, tư duy... thường diễn ra trước kỳ thi tốt nghiệp THPT. Năm nay, các trường vẫn có thể dùng các phương thức này, nhưng phải xét chung đợt với điểm thi tốt nghiệp THPT, trừ tuyển thẳng theo quy định của Bộ.

xét tuyển sớm
Bộ GD&ĐT bỏ xét tuyển sớm, siết điểm cộng ưu tiên trong mùa tuyển sinh đại học 2025. Ảnh minh hoạ: TT

Năm nay, Bộ GD&ĐT quy định điểm cộng ưu tiên của mỗi thí sinh không vượt quá 10% mức điểm tối đa (điểm cộng này là sau khi đã cộng điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng), đồng thời tổng điểm xét của thí sinh không vượt quá mức điểm tối đa 30/30 điểm. Trước đây, điểm khuyến khích của các trường không bị giới hạn.

Trong dự thảo quy chế tuyển sinh đại học 2025, Bộ GD&ĐT yêu cầu nếu sử dụng nhiều tổ hợp, các trường phải đảm bảo có môn chung giữa các tổ hợp và môn đó phải chiếm ít nhất 50% tổng điểm xét tuyển.

Bộ GD&ĐT cũng bỏ điểm sàn theo điểm thi tốt nghiệp với nhóm đào tạo giáo viên và sức khỏe, chỉ dùng học bạ 3 năm THPT. Theo PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Bộ chưa áp dụng các yêu cầu này ngay năm nay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.