(PLO)- Ngay khi có phản ứng của phụ huynh, Bộ GD-ĐT đã rút lại quyết định chuyển thí sinh ba huyện, thị xã phía bắc tỉnh Phú Yên từ cụm thi tỉnh Khánh Hòa đến cụm thi tỉnh Bình Định.
Thông tin với Pháp Luật TP.HCM, ông Ngô Ngọc Thư, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Phú Yên, cho biết sáng nay (15-6), Bộ GD-ĐT đã có công văn thông báo không chuyển thí sinh của ba huyện, thị xã phía bắc tỉnh Phú Yên là Tuy An, Đồng Xuân, Sông Cầu từ cụm thi tỉnh Khánh Hòa đến cụm thi tỉnh Bình Định trong kỳ thi THPT quốc gia như quyết định của bộ trưởng Bộ GD-ĐT ngày 13-6.
Toàn bộ thí sinh tỉnh Phú Yên vẫn dự thi tại cụm thi tỉnh Khánh Hòa như kế hoạch ban đầu.
Trưa nay, trao đổi với PV qua điện thoại, bà Đặng Kim Chi (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên), cho biết trong phiên chất vấn sáng 13-6, bà Chi có chất vấn với Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận vì sao Phú Yên có hai trường đại học nhưng Bộ GD-ĐT không cho tổ chức thi THPT quốc gia tại Phú Yên mà hàng ngàn thí sinh tỉnh này phải vào tỉnh Khánh Hòa để thi, gây tốn kém như vậy.
Bà Chi nói nói rõ: tháng 1-2015, tỉnh Phú Yên đã có văn bản đề nghị Bộ GD-ĐT cho thí sinh ba huyện, thị xã phía bắc của tỉnh giáp với tỉnh Bình Định là Tuy An, Đồng Xuân, Sông Cầu được thi tại cụm thi tỉnh Bình Định để thuận tiện việc đi lại nhưng Bộ GD-ĐT không đồng ý, yêu cầu phải vào Khánh Hòa thi rất xa. “Lúc đó, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận có trả lời là sẽ ghi nhận cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2016, còn hiện nay việc chuẩn bị cho kỳ thi đã ổn định, không thay đổi. Chúng tôi cũng nghĩ là vậy, nhưng không hiểu sao trưa hôm đó Bộ trưởng có cuộc họp khẩn và cho thay đổi cụm thi đối với thí sinh ba huyện thị phía bắc của tỉnh Phú Yên”- bà Chi nói.
Liên quan đến công văn đề nghị của tỉnh Phú Yên, bà Chi cho hay: “Trong trả lời chất vấn, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cho rằng mình không nhận được văn bản đề nghị của tỉnh Phú Yên về việc cho thí sinh ba huyện, thị xã phía bắc tỉnh thi ở cụm thi tỉnh Bình Định, chứ nếu có nhận thì Bộ trưởng sẽ giải quyết để thuận lợi cho học sinh". Theo bà Chi, nói như vậy là không đúng. Tỉnh đã có văn bản rồi nhưng không được chấp nhận chứ không phải tỉnh không có văn bản. "Sau đó, tôi định chất vấn tiếp ý đó nhưng vì hết giờ nên chủ tọa không mời chất vấn tiếp nữa. Mình đã đề nghị nhưng không được chấp nhận nên mới chất vấn tại sao như vậy chứ không phải tôi đề nghị là bây giờ phải thực hiện điều đó. Tôi ở trong ngành giáo dục ra, tôi cũng hiểu chứ! Bây giờ mà thay đổi là xáo trộn tùm lum hết chứ đâu phải dễ dàng. Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến kỳ thi rồi mà!”- bà Chi nói.
Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, sau khi bộ trưởng Bộ GD-ĐT đưa ra quyết định chuyển thí sinh của ba huyện, thị xã phía bắc tỉnh Phú Yên từ cụm thi tỉnh Khánh Hòa đến cụm thi tỉnh Bình Định, hầu hết phụ huynh ở Phú Yên đều phản đối với việc điều chuyển này do nhiều thí sinh đã vào tỉnh Khánh Hòa để ôn tập, chuẩn bị thi, hầu hết các gia đình có con em đi thi đều đã mua vé tàu xe, đặt chỗ ở tại Khánh Hòa. Ngoài ra, nếu thực hiện việc điều chuyển này sẽ gây xáo trộn, khó khăn lớn đối với cả bốn tỉnh có thí sinh dự thi tại hai cụm là Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa do hiện nay việc bố trí, sắp xếp thi đã hoàn tất. Ngay sau có thông tin điều chuyển thí sinh, Sở GD-ĐT Phú Yên đã có công văn khẩn đề nghị Bộ GD-ĐT giữ nguyên như kế hoạch ban đầu.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Sau khi kết thúc tuyển sinh chính thức, căn cứ tình hình nộp hồ sơ nhập học thực tế và đề nghị của các trường, Sở GD&ĐT TP.HCM xem xét tuyển sinh bổ sung.
(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.
(PLO)- Sau 6 năm đào tạo, khóa bác sĩ Y khoa đầu tiên của Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (HIU) đã chính thức tốt nghiệp và được vinh danh trong lễ trao bằng.
(PLO)- Hệ thống ứng dụng AI có khả năng tiếp nhận phản ánh ẩn danh, tự động phân loại mức độ các vụ bạo lực học đường giúp nam sinh TP.HCM giành giải Nhất tại cuộc thi "Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng, chống bạo lực học đường" năm 2026.
(PLO)- Điểm chung của cả 4 chương trình đào tạo mới của Trường ĐH Luật TP.HCM là được xây dựng theo hướng liên ngành, kết hợp kiến thức chuyên môn với pháp luật, công nghệ, kinh doanh và hội nhập quốc tế.
(PLO)- Tính đến 17 giờ ngày 24-6, đã có 3.133 thí sinh xác nhận nhập học vào lớp 10 các trường THPT chuyên và trường THPT có lớp tích hợp trên địa bàn TP.HCM, theo Sở GD&ĐT.
(PLO)- Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến được công bố vào đầu tháng 7 và cũng bắt đầu giai đoạn đăng ký nguyện vọng xét tuyển ĐH, CĐ của hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước.
(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết kết quả phúc khảo kỳ thi lớp 10 sẽ được công bố chậm nhất vào 17 giờ ngày 28-6. Điểm chuẩn vào lớp 10 dự kiến được công bố ngày 30-6.
(PLO)- Phụ huynh, học sinh có nhu cầu chuyển trường tại TP.HCM năm học 2026-2027 cần lưu ý các quy định mới về hồ sơ và quy trình thực hiện. Sở GD&ĐT TP.HCM cũng nêu rõ điều kiện xét chuyển từ THPT tư thục sang công lập.