Bộ Công an xác định 3 thí sinh dùng AI giải đề trong phòng thi

(PLO)- Cơ quan chức năng xác định có 3 thí sinh đã sử dụng điện thoại, chụp đề thi tốt nghiệp THPT 2025 trong phòng thi rồi cho lên ứng dụng AI nhờ giải đề.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 27-6, Bộ GD&ĐT tổ chức họp báo sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế

Theo thống kê, cả nước có trên 1,1 triệu thí sinh dự thi, tăng gần 100.000 em so với năm ngoái.

Bộ GD&ĐT cho hay, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay được tổ chức song song cho thí sinh theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 và 2006, đồng thời diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi mà cả nước đang thực hiện sắp xếp lại địa giới hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Các thí sinh sau buổi thi tốt nghiệp THPT sáng 27-6 tại TP.HCM. Ảnh: PHẠM ANH

Kỳ thi tổ chức tại 2.493 điểm thi với 50.039 phòng thi. Khoảng 200.000 nhân sự được điều động tham gia công tác tổ chức thi.

Đánh giá chung về kỳ thi năm nay, GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), cho biết Bộ đã ban hành các quy định liên quan đến kỳ thi từ sớm từ xa, trong đó có đề thi minh họa để thầy, trò nắm thông tin, kịp thời điều chỉnh kế hoạch dạy học, ôn tập.

Bộ GD&ĐT cũng chủ động tổ chức tập huấn cho cán bộ tham gia kỳ thi sớm hơn thời gian so với các kỳ thi trước, đồng thời chủ động phối hợp với các ban ngành, lực lượng xã hội để hỗ trợ tổ chức tốt kỳ thi.

"100% thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến là một điểm mới của kỳ thi này", ông Chương cho hay.

Cũng theo ông Chương, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 đảm bảo diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế, không phát hiện cán bộ vi phạm quy chế thi.

Về đề thi, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng cho biết đề được thiết kế theo đánh giá năng lực, tích hợp được nhiều kiến thức liên quan, có ứng dụng trong thực tiễn. Đề thi nằm trong chương trình giáo dục phổ thông, đảm bảo tính phân hóa tốt.

"Đặc biệt, với số lượng thí sinh lớn nhất từ trước đến nay và thi trên diện rộng, việc bảo mật đề thi trong vận chuyển, bảo quản đã được làm tốt", ông Chương nhấn mạnh.

Bộ Công an: 3 thí sinh dùng AI giải đề trong phòng thi

Liên quan đến nghi vấn lọt đề thi môn Toán trong khi buổi thi đang diễn ra, GS.TS Huỳnh Văn Chương cho biết ngay khi nhận được thông tin, Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi đã phối hợp với đơn vị của Bộ Công an để xác minh, truy vết, làm rõ vụ việc.

"Kết thúc môn thi Toán, đến 16 giờ chiều 26-6, không có thông tin lọt đề. Tuy nhiên, tối 26-6 thông tin lọt đề tại một điểm thi được lan truyền trên internet. Chúng tôi đã xác minh ngay, đồng thời đã phối hợp với lực lượng chức năng. Cơ quan chức năng đang tiến hành truy tìm nguồn gốc, xác minh, xử lý theo đúng chức năng nhiệm vụ", ông Chương nói.

Thi tot nghiep thpt 2025.jpg
Thiếu tướng Trần Đình Chung, Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị nội bộ (Bộ Công An).

Thiếu tướng Trần Đình Chung, Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị nội bộ (Bộ Công An), cho hay: "Ngay sau khi nhận thông tin, chúng tôi đã chủ trì, tiến hành truy xét, xác minh".

Thiếu tướng Chung cho biết đã xác định được 3 trường hợp chụp ảnh một phần đề thi sau đó đưa lên ứng dụng AI để "giải đề" trong thời gian diễn ra môn thi. Tuy nhiên, ông Chung khẳng định việc này không làm lọt đề thi ra ngoài.

"Tình trạng này xảy ra ở một phạm vi rất nhỏ, chưa phát hiện thấy có tình trạng tương tự”, ông Chung nói, đồng thời cho biết về trách nhiệm, phương hướng xử lý sẽ tiếp tục làm rõ để xác định, kết luận.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đã xác định có 1 thí sinh khác ở Lâm Đồng dùng camera đính ở tay áo, chụp đề thi gửi ra ngoài để nhờ người khác giải.

Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, tất cả các thí sinh đã thừa nhận sai phạm.

"Trong thời gian tới, việc sử dụng AI để gian lận sẽ còn có thể diễn ra, thậm chí tinh vi hơn. Vì vậy, cơ quan chức năng cũng cần có ứng dụng công nghệ cao hơn để ngăn chặn gian lận thi cử. Quan trọng nhất là cần tuyên truyền cho học sinh để không có hành vi vi phạm", ông Chung nói thêm.

Về phản ánh đề thi một số môn quá khó, PGS.TS Nguyễn Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT) cũng cho rằng đến thời điểm này mới chỉ đang tiếp nhận thông tin về độ khó của kỳ thi dựa trên những thông tin ban đầu, cần có thời gian theo dõi kết quả thực chất, điểm thi.

Liên quan đến việc xét tuyển đại học dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT, ông Dũng khẳng định công tác tuyển sinh chắc chắn sẽ được đảm bảo theo đúng quy chế. Trong quy chế, Bộ GD&ĐT cũng đã có hướng dẫn các trường cần công khai, minh bạch thông tin, kết quả tuyển sinh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.