Bộ Công an thí điểm cho người dân rút tiền bằng CCCD

(PLO)- Chỉ cần có CCCD gắn chip, người dân đã có thể rút tiền mặt tại máy ATM mà không cần thẻ ATM như lâu nay.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-5, Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và CCCD (RAR, thuộc Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa phối hợp với một số ngân hàng triển khai thí điểm dịch vụ rút tiền bằng CCCD gắn chip (CCCD).

Theo đó, người dân có thể dùng CCCD để rút tiền mặt tại các máy ATM, thay vì bắt buộc phải dùng thẻ ATM như bấy lâu nay.

Quét khuôn mặt và vân tay

Thay vì sử dụng thẻ ATM hoặc QR Code trên ứng dụng ngân hàng số, giờ đây người dân có thêm một cách thức nữa để rút tiền mặt tại ATM bằng CCCD.

Với hình thức mới, người dân có thể quét CCCD tại cây ATM, hệ thống ngay lập tức kiểm tra thông tin người dùng trên CCCD.

Thông tin khách hàng sẽ được đối chiếu với dữ liệu sinh trắc học kết nối trực tiếp với dữ liệu công dân quốc gia bằng hình thức quét khuôn mặt và vân tay, tránh việc giả mạo.

RAR kỳ vọng hình thức rút tiền bằng CCCD sẽ hỗ trợ ngân hàng trong quá trình xác thực khách hàng, giảm thời gian tác nghiệp của cán bộ, loại bỏ các rủi ro, sai sót so với kiểm tra, đối chiếu CMND thông thường.

Về phía khách hàng, việc xác thực và đối chiếu thông tin qua CCCD giúp giao dịch tài chính được thực hiện đơn giản, thuận tiện, an toàn và hoàn toàn tự động, nhanh chóng.

Bộ Công an đang thí điểm cho người dân rút tiền bằng CCCD. Ảnh minh họa: TUYẾN PHAN

Bộ Công an đang thí điểm cho người dân rút tiền bằng CCCD. Ảnh minh họa: TUYẾN PHAN

Rút tiền, chuyển khoản trong vòng 2 phút

Việc triển khai ứng dụng CCCD thay thế thẻ ATM đang được RAR phối hợp với một số ngân hàng lớn để thực hiện thí điểm, trong đó có Ngân hàng BIDV, VietinBank.

Là một trong số ít ngân hàng đầu tiên thí điểm triển khai dịch vụ này, VietinBank hiện tại mới chỉ có một cây ATM duy nhất tại 180 Trần Hưng Đạo, Hà Nội áp dụng tính năng mới này.

Đáng chú ý, với những ai mới chuyển đổi từ CMND sang CCCD gắn chip nhưng chưa kịp cập nhật thông tin với ngân hàng vẫn có thể thực hiện giao dịch rút tiền bình thường.

Theo đại diện Ngân hàng BIDV, hiện nay ngân hàng này đang triển khai tính năng chấp nhận CCCD tại các kênh giao dịch tự động như ATM, E-Zone. Các tiện ích có thể thao tác như nộp/rút tiền tại máy ATM, chuyển tiền… hoàn toàn bằng CCCD.

Bước đầu, việc ứng dụng CCCD trong các giao dịch tài chính kể trên được đặt tại chín điểm trên địa bàn Hà Nội và Quảng Ninh. Một số người dân đã được trải nghiệm tính năng rút tiền bằng CCCD.

Ông Đỗ Mạnh Hùng, khách hàng tham gia trải nghiệm, cho hay cảm thấy rất hài lòng. Trước đây, mỗi lần giao dịch tại ngân hàng, ông Hùng phải xuất trình CMND để cán bộ ngân hàng kiểm tra thông tin cũng như phải điền tay vào tờ khai. Quá trình thực hiện và chờ đợi mất trung bình khoảng 10-15 phút và dễ bị điền sai thông tin.

Tuy nhiên, với hình thức rút tiền mới, ông Hùng chỉ cần sử dụng CCCD để xác thực thông tin trên máy giao dịch tự động, mọi thông tin trên CCCD được hệ thống của ngân hàng tự nhận diện và đối chiếu hoàn toàn tự động, chính xác. Việc nộp, rút tiền không cần sử dụng thẻ ATM; chuyển khoản chỉ trong vòng 2 phút.•

Các bước rút tiền bằng CCCD

Để thực hiện rút tiền tại VietinBank bằng CCCD, khách hàng có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Khách hàng lựa chọn chức năng rút tiền không dùng thẻ tại màn hình của ATM.

Bước 2: Khách hàng nhấn chọn rút tiền bằng CCCD.

Bước 3: Khách hàng đặt CCCD lên đầu đọc thẻ và nhìn trực tiếp vào camera giao dịch của máy ATM, nhấn tiếp tục để xác nhận thực hiện thao tác.

Bước 4: Sau khi xác thực thành công, khách hàng nhập PIN thẻ tương ứng với tài khoản cần rút tiền.

Bước 5: Khách hàng chọn hoặc nhập số tiền cần rút trên màn hình ATM.

Bước 6: ATM trả tiền và biên lai (nếu có) cho khách hàng và kết thúc giao dịch.

CCCD tích hợp nhiều giấy tờ khác

Ngoài ứng dụng chấp nhận CCCD gắn chip trong giao dịch ngân hàng, hiện người dân còn có thể sử dụng CCCD gắn chip hoặc ứng dụng VNeID thay cho thẻ bảo hiểm y tế khi đến khám chữa bệnh tại một số cơ sở.

Theo Quyết định số 06 phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, Chính phủ kỳ vọng CCCD gắn chip sẽ từng bước thay thế, tích hợp các giấy tờ cá nhân trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đề án hướng đến hết năm 2022 sẽ bảo đảm xác thực 100% thông tin thiết yếu trên ứng dụng VNeID hoặc qua CCCD như: Thông tin tiêm chủng, xét nghiệm, giấy phép lái xe, đăng ký xe... Khi đó, người dân chỉ cần sử dụng CCCD, ứng dụng VNeID khi đi làm các thủ tục hành chính.

Ngoài ra, Bộ Công an đã hoàn thiện việc kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với dữ liệu đã có của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tập đoàn Điện lực, Tổng cục Thuế, dữ liệu về trẻ em của Bộ LĐ-TB&XH cùng cơ sở dữ liệu giáo dục.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.