Bộ Công an dự thảo thêm quy định mới về thủ tục đăng ký xe

(PLO)- Khi tiến hành đăng ký sang tên, chủ xe có trách nhiệm khai thông tin vào giấy đăng ký xe để cán bộ đăng ký kiểm tra thông tin trên dữ liệu quốc gia về dân cư và thuế.

Bộ Công an vừa ban hành dự thảo Thông tư quy định quy trình cấp, thu hồi,  đăng ký xe. Khi có hiệu lực, thông tư này sẽ thay thế cho Thông tư 15/2014 và Thông tư 64/2017 hiện hành.

Dự thảo lần này, Bộ Công an bổ sung nhiều quy định mới về thủ tục đăng ký sang tên xe.

Cụ thể, tại khoản 1 Điều 11 của dự thảo quy định về thủ tục đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định:

Tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng xe ghi số định danh cá nhân, số hóa đơn điện tử, tên doanh nghiệp bán xe vào giấy khai đăng ký xe để cán bộ đăng ký xe kiểm tra thông tin của người đến đăng ký xe trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Trường hợp chưa kết nối cơ sở dữ liệu với cơ quan đăng ký xe thì chủ xe xuất trình giấy tờ và nộp hồ sơ gồm:

- Giấy khai đăng ký xe.
- Giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc giấy chứng nhận thu hồi.
- Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe.
- Chứng từ lệ phí trước bạ.

Trong khi đó quy định hiện hành không có nội dung khi tiến hành đăng ký sang tên, chủ xe có trách nhiệm khai thông tin vào giấy đăng ký xe để cán bộ đăng ký kiểm tra thông tin trên dữ liệu quốc gia về dân cư và thuế.

Trường hợp nếu sau khi kiểm tra thông tin mà thấy thông tin chưa được kết nối thì chủ xe phải nộp hồ sơ theo quy định.

Ngoài ra, trong thành phần hồ sơ nộp cho cơ quan đăng ký xe cũng được bổ sung thêm giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe. Trong khi quy định hiện hành chỉ quy định phải có giấy đăng ký xe.

Tương tự, đối với các trường hợp đăng ký sang tên xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác hay trường hợp đăng ký sang tên xe từ tỉnh khác chuyển đến thì cũng được bổ sung hai quy định mới nêu trên.

Dự thảo thông tư được lấy ý kiến đến hết ngày 29-12-2019.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.