Bộ Công an đề xuất phạt đến 8 triệu đồng cho hành vi sàm sỡ

(PLO)- Mức phạt hiện tại cho hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục chỉ từ 100 đến 300 ngàn đồng là không đủ sức răn đe. Bộ Công an đề xuất tăng mức phạt lên từ 5 đến 8 triệu đồng, tăng hơn 25 lần so với mức cũ. 

Bộ Công an đang đăng tải và lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ANTT, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; PCCC và phòng, chống bạo lực gia đình.

Dự kiến, nghị định mới sẽ thay thế Nghị định 167/2013, quy định cùng về các nội dung nêu trên.

Một trong những nội dung mới, đáng chú ý của dự thảo là mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm trật tự công cộng.

Theo đó, Bộ Công an đề xuất phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với các hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục, khiêu dâm, kích dục ở nơi công cộng.

Nghị định 167/2013 đang có hiệu lực không quy định chi tiết mức phạt đối với các hành vi nêu trên, chỉ nêu chung chung rằng xử phạt từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với các hành vi “có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác”. Mức phạt trung bình cho các hành vi này thường là 200.000 đồng. 

Thời gian qua, dư luận rất bức xúc trước tình trạng hàng loạt vụ sàm sỡ, quấy rối tình dục, nhất là trong thang máy chung cư, liên tiếp xảy ra. Tuy nhiên, mức phạt đối với hành vi này theo Nghị định 167/2013 lại rất thấp, chỉ 200.000 đồng, không đủ sức răn đe.

Khắc phục bất cập nêu trên, tại dự thảo nghị định thay thế, Bộ Công an đã liệt kê cụ thể tên của các hành vi quấy rối (sàm sỡ, quấy rối tình dục, khiêu dâm, kích dục), đặc biệt là nâng mức xử phạt tới hơn 25 lần so với quy định hiện hành.

Những vụ việc sàm sỡ, quấy rối bị phạt 200.000 đồng


-  Bị đồng nghiệp đóng cửa phòng sàm sỡ: Tháng 8-2018, chị A. có đơn tố cáo ông Tr. (chuyên viên Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Triệu Phong) có hành vi "hiếp dâm" mình ngay tại trụ sở làm việc vào trưa 21-6. Chị A. trình bày, khi chị đang ngồi một mình trong phòng làm việc tại trụ sở cơ quan thì ông Triệu từ phòng bên bất ngờ bước vào, khóa cửa và giở trò. Khi bị chị A. chống cự quyết liệt thì ông Triệu đã cắn, bóp cổ, cào cấu và bịt miệng không cho chị A. la lên. Một lúc sau thì chị A. vùng thoát ra được và chạy ra khỏi phòng.

Nhận được đơn tố cáo, Công an huyện Triệu Phong vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc. Công an huyện Triệu Phong xác định ông Triệu dùng sức mạnh ôm, giữ và dùng tay sờ vào các vùng “nhạy cảm” của chị A. nhưng không nhằm mục đích thực hiện hành vi muốn giao cấu hoặc quan hệ tình dục mà chỉ nhằm mục đích trêu ghẹo, sàm sỡ. Hành vi của ông Triệu không đủ yếu tố cấu thành tội hiếp dâm nên cơ quan chức năng tiến hành phạt hành chính 200.000 đồng vì hành vi có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm nhân phẩm, danh dự người khác theo điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định số 167/2013. Chị A. không đồng ý nên đã khiếu nại. Sau đó, UBND huyện Triệu Phong đã cho thôi việc đối với ông Tr.

Nữ sinh bị cưỡng hôn trong thang máy chung cư Golden Palm: Sự việc xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 4-3-2019, tại thang máy chung cư Golden Palm (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân). Nạn nhân trong vụ việc là chị PHV (20 tuổi, sinh viên trú tại chung cư Golden Palm). Sau khi đi dạo về, chị V. vào thang máy để lên phòng đã bị người đàn ông lạ mặt tên ĐMH cưỡng hôn, trầy xước ở mũi và tay, tinh thần hoảng loạn.

 Trong đêm hôm ấy, chị V. đã trình báo vụ việc với Ban quản lý tòa nhà và Công an phường Nhân Chính. Công an quận Thanh Xuân xác định hành vi của ĐMH không cấu thành tội phạm. Căn cứ vào khoản 1 Điều 5 Nghị định số 167/2013, đối tượng H. chỉ bị xử phạt hành chính với số tiền 200.000 đồng.

Ba lần sờ ngực phụ nữ, phạt 200.000 đồng: Ngày 31-7-2019, đại diện Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) cho biết đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính 200.000 đồng đối với NQD (59 tuổi, trú tại phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông) về hành vi sờ ngực người phụ nữ trên xe buýt xảy ra hồi giữa tháng 5-2019.

Theo kết quả điều tra, khoảng 9 giờ 30 ngày 18-5, chị Tạ Thị T. (40 tuổi, trú tại huyện Mỹ Đức) ngồi trên xe buýt tuyến 103A, hướng Mỹ Đức đi Bến xe Mỹ Đình thì bị D. đứng bên cạnh dùng tay động vào ngực chị T. ba lần.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.