Bloomberg: Quân Ukraine sắp phải rút khỏi Kursk?

(PLO)- Một số quan chức Mỹ cho rằng lực lượng Ukraine có thể sắp phải rút lui khỏi tỉnh Kursk của Nga vào mùa xuân tới, khi phải đối mặt với sức ép mạnh mẽ từ các đòn tấn công của Moscow tại khu vực này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chia sẻ với hãng tin Bloomberg ngày 27-12, một số quan chức Mỹ nói rằng đòn tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga chỉ có thể kéo dài thêm vài tháng nữa, trước khi quân Kiev buộc phải rút lui hoặc đối mặt với nguy cơ bị các lực lượng Nga bao vây.

Hai quan chức Mỹ, chia sẻ trong điều kiện giấu tên, nói rằng Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky rất có thể sẽ cho rút quân khỏi Kursk để tránh thiệt hại lớn về nhân mạng, khi Nga tiếp tục tấn công nhằm giành lại khu vực này.

Ukraine đã giành được một phần lãnh thổ tại Kursk trong một cuộc tấn công bất ngờ vào đầu tháng 8. Tuy nhiên, kể từ đó, Nga đã thực hiện nhiều cuộc phản công nhằm chiếm lại vùng đất này.

tỉnh Kursk của Nga
Biển chào mừng ở tỉnh Kursk của Nga. Ảnh: AFP

Theo hãng tin Reuters, tính đến ngày 23-11, Ukraine đã mất hơn 40% lãnh thổ mà nước này đã chiếm được ở Kursk do đối mặt sức ép lớn từ các cuộc tấn công của Nga.

Mặc dù có tổn thất về lãnh thổ, một quan chức Mỹ nói rằng Ukraine đã giữ vững được phần lãnh thổ này lâu hơn dự đoán, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đồng ý cho Kiev sử dụng vũ khí tầm xa tấn công Nga.

Một quan chức khác cho rằng mục tiêu của Ukraine không phải là chiếm giữ Kursk lâu dài mà là là khiến Nga hoảng loạn trước khả năng tấn công của Ukraine.

Phía Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên.

Trước đó, vào tháng 9, ông Zelensky cho biết Ukraine có kế hoạch giữ các vùng lãnh thổ mà họ chiếm ở tỉnh Kursk của Nga "vô thời hạn" nhằm buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin phải đàm phán.

Các quan chức Ukraine trước đây đã tuyên bố rằng họ có ý định sử dụng cuộc tấn công vào Kursk như một đòn bẩy cho các cuộc đàm phán hòa bình có thể diễn ra sau lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.

Ông Trump đã cam kết sẽ "rút Mỹ ra" khỏi cuộc chiến của Nga và thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình nhanh chóng, với các quan chức Ukraine kỳ vọng tổng thống mới của Mỹ sẽ áp dụng phương châm "hòa bình thông qua sức mạnh" trong các cuộc đàm phán.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.