Bình Thuận trải thảm đỏ, mang hơn 500 ha 'đất sạch' mời nhà đầu tư

(PLO)- Đặt chỉ tiêu năm 2026 phải nâng tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp (KCN) trong tỉnh trên 60%, tỉnh Bình Thuận chủ động và hỗ trợ doanh nghiệp, giải quyết hồ sơ thủ tục nhanh, gọn… cho nhà đầu tư. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 30-5, tại TP.HCM, UBND tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị gặp gỡ, hợp tác xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp, giới thiệu quỹ đất sạch hơn 500 ha sẵn sàng đón vốn. Lãnh đạo tỉnh khẳng định sẽ đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tham dự hội nghị, có ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến, Thông tin và Hỗ trợ đầu tư phía Nam thuộc Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), lãnh đạo các sở, ngành liên quan... Đặc biệt, hội nghị có khoảng 180 nhà đầu tư tiềm năng, các cơ quan có chức năng thu hút, kết nối đầu tư trong và ngoài nước tham dự.

nhà đầu tư
Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận phát biểu tại Hội nghị ngày 30-5. Ảnh: QH

Không khí sự kiện cho thấy quyết tâm lớn của Bình Thuận trong việc thu hút một làn sóng đầu tư mới, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp chế biến và năng lượng tái tạo. Các tổ chức uy tín như Văn phòng xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO), Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TP.HCM cũng có mặt và chia sẻ những đánh giá tích cực về tiềm năng của tỉnh.

Hiện nay, Bình Thuận đã có hạ tầng giao thông thuận lợi, có cảng quốc tế Vĩnh Tân đã đi vào hoạt động, sân bay Phan Thiết đang đầu tư xây dựng. Khoảng cách từ trung tâm kinh tế TP.HCM đến Phan Thiết chỉ còn khoảng 2 giờ di chuyển bằng ô tô, tạo điều kiện để thúc đẩy phát triển bền vững.

nha-dau-tu-binh-thuan-kcn4.JPG
Các nhà đầu tư, doanh nghiệp đánh giá cao quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư, tạo sự thông thoáng, hiệu quả và đáng tin cậy của tỉnh Bình Thuận. Ảnh: QH

Giới thiệu về tiềm lực của tỉnh, đại diện Ban quản lý các KCN Bình Thuận cho biết hiện các KCN của tỉnh có hơn 500 ha "đất sạch" đã hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, sẵn sàng tiếp nhận nhà đầu tư. Nổi bật KCN Tân Đức có 300 ha, KCN Hàm Kiệm 1, Hàm Kiệm 2 còn trên 200 ha… Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2026 sẽ nâng tỷ lệ lấp đầy các KCN lên trên 60%. Hiện toàn tỉnh có 9 KCN với tổng diện tích gần 3.000 ha, và theo quy hoạch đến năm 2030, con số này sẽ là 16 KCN với quy mô gần 8.000 ha.

nha-dau-tu-binh-thuan-kcn3.jpg
Nhiều nhà đầu tư nước ngoài tham dự hội nghị. Ảnh: QH

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, tỉnh Bình Thuận luôn hoan nghênh chào đón, đồng hành cùng các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến tỉnh Bình Thuận tìm hiểu và đầu tư, xem sự thành công của doanh nghiệp là sự thành công của tỉnh.

Để biến cam kết thành hành động cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã giao nhiệm vụ trực tiếp tại hội nghị cho Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Thuận làm đầu mối, phối hợp với các sở, ngành liên quan của tỉnh chủ động liên hệ đón tiếp, làm việc và hỗ trợ, cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức xúc tiến đầu tư, doanh nghiệp. Cam kết này cho thấy quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư, tạo sự thông thoáng, hiệu quả và đáng tin cậy để thu hút các dòng vốn chất lượng cao.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.