Binh sĩ Ukraine ví xe tăng Leopard 2 như Mercedes

(PLO)- Một binh sĩ Ukraine tham gia huấn luyện sử dụng xe tăng Leopard 2 tại Đức đã ví loại vũ khí này với một chiếc Mercedes.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một binh sĩ Ukraine đã so sánh xe tăng Leopard 2 của Đức với chiếc xe Mercedes khi trải qua khóa huấn luyện với loại xe tăng này trước khi chúng được đưa ra chiến trường, hãng Reuters đưa tin ngày 21-2.

Binh sĩ nói trên, 57 tuổi, nằm trong số hàng chục binh sĩ Ukraine đang được đào tạo để vận hành xe tăng Leopard 2 tại khu huấn luyện quân sự lớn nhất của Đức ở Munster.

Xe tăng Leopard 2 tại căn cứ quân sự của Đức ở Munster. Ảnh: Fabian Bimmer/REUTERS

Xe tăng Leopard 2 tại căn cứ quân sự của Đức ở Munster. Ảnh: Fabian Bimmer/REUTERS

“Điều quan trọng là chúng tôi phải sử dụng vũ khí hiện đại này một cách khôn ngoan, nó sẽ đem lại bước đột phá và cuối cùng chúng tôi sẽ chiến thắng” - binh sĩ này cho hay.

Khi được hỏi về sự khác biệt giữa hệ thống vũ khí của phương Tây và Liên Xô, binh sĩ Ukraine nói: “Bạn có thể tưởng tượng nó giống như sự khác biệt giữa một chiếc Mercedes và một chiếc Zhiguli".

Mercedes là một nhãn hiệu xe ô tô hạng sang của Đức, còn Zhiguli là một thương hiệu ô tô của Nga xuất khẩu sang phương Tây với tên Lada.

Trong khi đó, một binh sĩ Ukraine khác đang được huấn luyện trên xe chiến đấu bộ binh Marder của Đức cho biết các hệ thống của phương Tây không khác mấy so với các phương tiện do Liên Xô chế tạo mà Ukraine đang vận hành.

“Chúng tôi có kinh nghiệm với các hệ thống vũ khí tương tự. Nguyên lý hoạt động giống nhau, đôi khi chúng tôi không cần thông dịch viên để hiểu người hướng dẫn” - binh sĩ 33 tuổi cho hay.

Cả hai binh sĩ nói trên sẽ quay trở về Ukraine vào cuối tháng 3 sau khi hoàn thành khóa huấn luyện.

Vào tháng trước, Đức đã đồng ý cung cấp cho Ukraine 14 xe tăng Leopard 2, được xem là một trong những loại tốt nhất trong kho vũ khí của phương Tây. Động thái mở đường cho phép các đồng minh như Ba Lan, Tây Ban Nha, Phần Lan và Hà Lan làm điều tương tự. Tuy nhiên Nga coi đó là hành động khiêu khích nguy hiểm.

Phiên bản xe tăng Leopard 2 mà Đức sẽ chuyển cho Ukraine do công ty quốc phòng Krauss-Maffei Wegmann sản xuất, nặng hơn 60 tấn, được trang bị pháo nòng trơn 120 mm và có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 4 km.

Binh sĩ Ukraine tham gia huấn luyện tại Đức. Ảnh: Fabian Bimmer/REUTERS

Binh sĩ Ukraine tham gia huấn luyện tại Đức. Ảnh: Fabian Bimmer/REUTERS

Tháng trước, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba khẳng định nước này dự kiến sẽ nhận từ 120 đến 140 xe tăng trong đợt chuyển giao đầu tiên từ liên minh gồm 12 nước, bao gồm xe tăng Leopard 2 của Đức.

Hiện tại Berlin đang đào tạo hàng trăm binh sĩ Ukraine như một phần nỗ lực của châu Âu nhằm đào tạo khoảng 15.000 binh sĩ của nước này.

Các binh sĩ Ukraine tại Đức đang được huấn luyện vất vả 12 giờ/ngày và 6 ngày/tuần.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nói rằng ông rất ấn tượng với những binh sĩ Ukraine.

“Bàn về cuộc chiến rất khác với việc nhìn vào gương mặt của những người trực tiếp đến đây từ tiền tuyến và và những người sẽ quay trở lại đó cùng với những chiếc xe tăng sau khi họ hoàn thành khóa huấn luyện” - ông Pistorius nói với các phóng viên.

Một trung tá người Đức có tên Peter chịu trách nhiệm huấn luyện binh sĩ Ukraine sử dụng xe tăng Leopard 2 nhận xét các binh sĩ "vô cùng năng động và ham học hỏi. Họ biết rằng họ sẽ trở lại tiền tuyến sau 5 tuần nữa”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.