Ba Lan bắt đầu huấn luyện lính Ukraine vận hành xe tăng Leopard 2, bác tin đồn ngừng cung cấp Leopard 2 cho Kiev

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak nói nước này đang huấn luyện lính Ukraine cách vận hành xe tăng Leopard 2, đồng thời bác tin đồn NATO từ bỏ việc gửi Leopard 2 cho Kiev.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-5, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan - ông Mariusz Blaszczak nói rằng Ba Lan đã bắt đầu công tác huấn luyện lính Ukraine vận hành xe tăng chiến đấu hạng nặng Leopard 2 do Đức sản xuất, theo kênh Channel News Asia.

Cụ thể, khi nói về việc huấn luyện binh sĩ Ukraine dùng Leopard 2 trong chuyến thăm Kiev hồi 3-2, ông Blaszczak cho biết “hiện chưa thể xác định chính xác công tác huấn luyện sẽ mất bao nhiêu thời gian, nhưng nó sẽ không tốn tới nhiều tháng mà chỉ tốn vài tuần”.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky (bên trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak trong chuyến thăm của ông Blaszczak tới Kiev hồi 3-2. Ảnh: PRESIDENT.GOV.UA

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky (bên trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak trong chuyến thăm của ông Blaszczak tới Kiev hồi 3-2. Ảnh: PRESIDENT.GOV.UA

Ngoài ra, trước các thông tin từ truyền thông Đức rằng hiện một số quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang từ bỏ lời hứa viện trợ Leopard 2 cho Ukraine, ông Blaszczak đã bác thông tin trên. Ông cho biết NATO dự kiến tổ chức một cuộc họp trong giữa tháng 2 này, bàn về phương thức vận chuyển xe tăng Leopard 2 cho Ukraine.

Theo Channel News Asia, Ba Lan là một trong những nước đồng minh phương Tây thân thiết với Ukraine và đã có nhiều hỗ trợ cho chính quyền Kiev trong cuộc xung đột với Nga.

Trong chuyến thăm Kiev của ông Blaszczak, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Olexiy Resnikov và Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã dành lời cảm ơn sâu sắc tới Ba Lan vì vai trò quan trọng của nước này trong việc chuyển giao xe tăng Leopard cho Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.